Ứng dụng công nghệ sinh học vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 25/8, tại Trụ sở MTTQ tỉnh Đồng Nai, Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật (KH-KT) tỉnh, Sở KH-CN và Ban Quản lý các khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai tổ chức hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

Tại hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh Đồng Nai cho rằng hiện nay, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học là xu thế tất yếu mà cả thế giới đang theo đuổi, không chỉ riêng Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng.

Toàn cảnh hội thảo (Ảnh: Báo Đồng Nai)
Toàn cảnh hội thảo (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai, trong năm 2022, GRDP nông, lâm, thủy sản tăng 3,86%, cao nhất trong 5 năm gần đây, cao hơn bình quân của cả nước và các địa phương trong vùng Đông Nam bộ. Tuy nhiên, hiện nay ngành nông nghiệp của tỉnh đã bộc lộ nhiều hạn chế như việc ứng dụng công nghệ cao chuyển biến còn chậm do chưa có quy hoạch về vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tại Hội thảo đã có hơn 100 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tham dự cùng với hơn 24 bài tham luận của các chuyên gia. Trong đó, 5 tham luận nổi bật đã được trình bày tại Hội nghị đã cho các đại biểu cái nhìn tổng quát và cụ thể hơn về tình hình và đưa ra phương hướng tiếp theo để phát triển ứng dụng công nghệ sinh học vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Đọc thêm