Ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe Nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong bối cảnh khoa học công nghệ ngày càng khẳng định vai trò then chốt, tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ra đời đã trở thành động lực thúc đẩy ngành Y tế Việt Nam đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe người dân.
Đã có hàng nghìn người bệnh được các bệnh viện trong nước thực hiện phẫu thuật bằng robot thành công. (Ảnh: Bệnh viện K)
Đã có hàng nghìn người bệnh được các bệnh viện trong nước thực hiện phẫu thuật bằng robot thành công. (Ảnh: Bệnh viện K)

Nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu

Ngày 28 - 29/3 vừa qua, Trường Đại học Y Dược TP HCM đã tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Kỹ thuật lần thứ 41 với chủ đề “Chăm sóc sức khỏe toàn diện suốt đời - Cơ hội và thách thức”. Đây là hoạt động mang tính chiến lược và có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng cộng đồng các nhà khoa học, thúc đẩy kết nối, chia sẻ ý tưởng và định hướng nghiên cứu theo xu thế thời đại.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Ngô Quốc Đạt - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP HCM cho biết: “Trong bối cảnh khoa học công nghệ trong nước và thế giới đang phát triển nhanh chóng, các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), internet, khoa học y sinh… đã và đang mở ra nhiều cơ hội để nâng cao chất lượng trong dự phòng, điều trị và phục hồi sức khỏe người bệnh. Tuy nhiên, nếu không có kế hoạch và chiến lược thích ứng kịp thời, chúng ta sẽ đối mặt với không ít thách thức từ chính sự thay đổi này”.

Được biết, nhằm hướng đến thực hiện các Nghị quyết và chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Trung ương, Trường Đại học Y Dược TP HCM đã và đang tích cực chuyển mình. Hội nghị Khoa học Kỹ thuật lần thứ 41 năm nay có quy mô gấp 3 lần so với kỳ trước, với 362 bài báo cáo của các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước, tập trung vào các vấn đề như AI trong y học, đổi mới sáng tạo, liên ngành trong các hoạt động khoa học công nghệ.

Trước đó, nhiều hội nghị chuyên đề và thỏa thuận hợp tác về khoa học công nghệ trong y học đã được tổ chức, như Hội nghị “Đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong đào tạo nhân lực y tế” của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên; Hội nghị Khoa học thường niên lần thứ 3 của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột; hay lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bệnh viện Bạch Mai và AstraZeneca nhằm thúc đẩy hợp tác ứng dụng công nghệ trong y tế,… Những sự kiện này một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của khoa học công nghệ đối với sự phát triển của ngành Y tế trong kỷ nguyên số.

Đặt khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm trọng tâm

Xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một trong những trụ cột của ngành Y tế. Thời gian qua, hệ thống y tế tại Việt Nam đang từng bước ứng dụng khoa học công nghệ, thành tựu của thời đại 4.0 vào công tác dự phòng, chẩn đoán, khám, chữa bệnh, sản xuất dược phẩm - vật tư và thiết bị y tế. Nhiều công trình từ nghiên cứu khoa học công nghệ được ứng dụng, tạo ra những thành tựu đột phá trong quá trình đổi mới.

Tiêu biểu có thể kể đến như xây dựng bệnh án điện tử, phát triển hồ sơ sức khỏe điện tử kết nối với các trạm y tế xã, ứng dụng AI trong chẩn đoán và phát hiện sớm bệnh ung thư, sử dụng công nghệ in 3D để tạo mô hình giải phẫu chính xác, ứng dụng robot trong phẫu thuật. Ngoài ra, còn có nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để phát triển sản xuất vaccine, kit xét nghiệm, thuốc mới, phương pháp điều trị mới và các ứng dụng công nghệ tế bào gốc.

Những thành tựu này đã giúp người dân được tiếp cận với các kỹ thuật y học tiên tiến không thua kém các nước phát triển. Chưa kể, việc triển khai rộng rãi bệnh án điện tử và dịch vụ khám, chữa bệnh từ xa còn giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe mà không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Có thể thấy, những bước tiến này góp phần không nhỏ trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ, tăng cường hiệu quả chẩn đoán và điều trị, cũng như nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của bệnh nhân.

Trong tương lai, nhằm đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, Bộ Y tế vừa có quyết định phê duyệt danh mục đặt hàng 23 đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Y tế lĩnh vực nghiên cứu phát triển, ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ, phương pháp tiên tiến trong chẩn đoán, chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh ở người. Danh mục đặt hàng 23 đề tài này để tuyển chọn thực hiện từ năm 2026 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Bộ Y tế giai đoạn đến năm 2030.

Đọc thêm