Ứng phó bão số 7: Không để xảy ra sự cố tàu thuyền do chủ quan

(PLVN) - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT Nguyễn Trường Sơn đề nghị, không để bất cứ sự cố tàu thuyền nào xảy ra do không có thông tin và do chủ quan. Do quỹ đạo của cơn bão phụ thuộc rất lớn vào không khí lạnh, trong khi không khí lạnh diễn biến rất phức tạp.
Quang cảnh buổi họp.
Quang cảnh buổi họp.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) ngày 3/12 họp bàn giải pháp ứng phó với bão Kamamuri.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, chiều tối 3/12, bão Kamamuri đi vào biển Đông và trở thành cơn bão số 7. Đến 1 giờ hôm nay (4/12), vị trí tâm bão ở khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 630km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT Nguyễn Trường Sơn đề nghị, không để bất cứ sự cố tàu thuyền nào xảy ra do không có thông tin và do chủ quan. Do quỹ đạo của cơn bão phụ thuộc rất lớn vào không khí lạnh, trong khi không khí lạnh diễn biến rất phức tạp.

Vì vậy, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cần thường xuyên đưa các bản tin một cách kịp thời, chính xác về đường đi, quỹ đạo, cường độ của bão và tăng dày bản tin dự báo phục vụ công tác chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó.

Đọc thêm