Uống cà phê vỉa hè, ông xe ôm bị dây điện rơi trúng người tử vong

Người đàn ông bất ngờ bị dây điện rơi xuống văng trúng người khi đang ngồi vỉa hè uống cà phê, tử vong sáng nay.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân trí.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân trí.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h hôm nay, 17/8, người đàn ông tên Lương Nhật Hòa (sinh năm 1958) đang uống cà phê vỉa hè trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (phường 2, quận Tân Bình, TP HCM), bất ngờ bị sợi dây điện từ trên cao rơi xuống văng vào lưng.

Sự cố khiến ông Hòa bị điện giật bất tỉnh.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi

Ông Hòa là bảo vệ dân phố, nhà gần quán cà phê. Là lao động chính trong gia đình, ông chạy xe ôm để cải thiện thu nhập. 

Một số người cho biết ít phút trước có một nhóm khách khoảng 5 người cũng ngồi chỗ ông Hòa nhưng đã tính tiền, rời đi.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Đọc thêm