Tầm nhìn chiến lược của Đảng
Thưa Đại tướng, xin ông cho biết những kết quả xây dựng QĐ “tinh, gọn, mạnh” thời gian qua?
Đại hội XIII của Đảng xác định xây dựng QĐ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đến 2025 cơ bản xây dựng QĐ tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng QĐ hiện đại. Đây là chủ trương nhất quán, đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng.
Từ 2016 đến nay, toàn quân đã chủ động điều chỉnh tổ chức, giảm biên chế quân số cơ quan cấp chiến lược, chiến dịch; giảm đầu mối trung gian và đơn vị phục vụ, bảo đảm; ưu tiên quân số cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), huấn luyện, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đầu tư thích đáng cho các quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Sắp xếp lại các nhà máy sản xuất, cơ sở sửa chữa quốc phòng; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế của một số học viện, nhà trường QĐ…
Đặc biệt, QĐ đã nghiên cứu, làm chủ hầu hết vũ khí bộ binh, nhất là một số loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, góp phần tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng.
|
Lực lượng bộ binh với màn múa súng tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2024 (Ảnh: Giang Huy). |
Đến nay, về cơ bản, tổ chức QĐ được điều chỉnh phù hợp với quyết tâm bảo vệ Tổ quốc (BVTQ); bảo đảm sự cân đối, tương đối đồng bộ giữa các quân binh chủng, giữa cơ quan và đơn vị, giữa lực lượng thường trực và dự bị động viên...
Chúng ta xây dựng QĐ “tinh, gọn, mạnh” mục đích thực hiện tốt chủ trương xây dựng nền quốc phòng Việt Nam hòa bình và tự vệ, tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước, thực hiện chính sách quốc phòng “bốn không”: Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.
QĐ được xây dựng “tinh, gọn, mạnh” không chỉ góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược BVTQ trong tình hình mới, mà còn trực tiếp hiện thực hóa các mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm, phương thức, nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược quốc phòng Việt Nam, Chiến lược quân sự Việt Nam và các chủ trương của Đảng về nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; chủ động tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để xây dựng, phát triển đất nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.
“Tinh, gọn, mạnh” để tạo thành sức mạnh tổng hợp vượt trội
Cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thời gian tới, nhiệm vụ “tinh, gọn, mạnh” được QĐ tiếp tục triển khai như thế nào?
|
Bộ đội tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. |
Về “tinh”, mọi quân nhân được tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục; có đủ sức khỏe, thể chất, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Nhiệm vụ đặt ra là xây dựng đội ngũ quân nhân có tư duy về quân sự, quốc phòng; có năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi; hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.
Về “gọn” là tổ chức, biên chế giữa các cơ quan, đơn vị, thành phần, lực lượng được xây dựng cân đối, đồng bộ, hợp lý, khoa học, không để chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; có cơ chế, phương thức vận hành chặt chẽ, linh hoạt, đồng bộ, thống nhất; có cơ cấu tổ chức và quân số hợp lý, cân đối giữa các thành phần, lực lượng quân binh chủng, giữa cơ quan và đơn vị, giữa lực lượng chiến đấu với lực lượng bảo đảm, thường trực với dự bị động viên...
QĐ “mạnh” là mạnh con người, mạnh về tổ chức, mạnh về vũ khí, trang bị, mạnh về nghệ thuật quân sự. Muốn QĐ mạnh phải kết hợp chặt chẽ giữa yếu tố con người, tổ chức với vũ khí, trang bị và nghệ thuật quân sự Việt Nam, tạo thành sức mạnh tổng hợp vượt trội đối phương, đánh thắng mọi kẻ thù trong các hình thái chiến tranh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.
Cùng với đó, QĐ hoàn thành xuất sắc chức năng “đội quân chiến đấu”, “đội quân công tác”, “đội quân lao động sản xuất”. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân luôn kiên định, vững vàng, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ...
|
Bộ đội đặc công trên thao trường. |
Thưa Đại tướng, lĩnh vực quân sự có nhiều tính chất đặc thù, việc thực hiện “tinh, gọn” được thực hiện lộ với trình ra sao?
Thời gian tới, QĐ tiếp tục điều chỉnh một số cơ quan, đơn vị theo kế hoạch; quản lý chặt chẽ đầu vào, kiên quyết giải quyết quân số dôi dư theo biểu tổ chức, biên chế đã ban hành, bảo đảm không tăng quân số trong toàn quân.
Giảm quân số các cơ quan, đơn vị bảo đảm, phục vụ, ưu tiên bảo đảm quân số đơn vị sẵn sàng chiến đấu ở địa bàn trọng yếu, biên giới, hải đảo, bảo đảm cân đối giữa tổng quân số với khả năng bảo đảm của đất nước; bảo đảm QĐ đủ khả năng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong thời bình và khi xảy ra chiến tranh. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; tổ chức, biên chế đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng gắn với địa bàn và nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, tổ chức.
Việc điều chỉnh tổ chức, lực lượng QĐ là nhiệm vụ hết sức quan trọng, phải được tiến hành thận trọng, đúng lộ trình, bảo đảm giữ vững sự ổn định, không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; không nóng vội, phải kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách trong tổ chức thực hiện.
Trân trọng cảm ơn Đại tướng!
|
Bộ đội tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. |
|
Một số trang bị khí tài trong Quân đội nhân dân Việt Nam. |
|
Quân đội là lực lượng nòng cốt trong ứng phó sự cố, thiên tai, cứu hộ cứu nạn. |