Vải thiều Thanh Hà một mùa bội thu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ nhiều năm qua, vải thiều Thanh Hà đã trở thành sản vật nức tiếng của tỉnh Hải Dương đối với thị trường trong nước và quốc tế.
Vải thiều Thanh Hà một mùa bội thu

Cây vải thiều Hải Dương được nuôi dưỡng bởi những hạt phù sa màu mỡ của sông Rạng, sông Văn Úc, sông Thái Bình, cùng với kinh nghiệm của người nông dân kết hợp với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng tiêu chuẩn hóa trong nước và quốc tế.

Vải thiều Thanh Hà đã được chứng nhận “chỉ dẫn địa lý” và nhiều danh hiệu uy tín khác như: “Top 10 sản phẩm uy tín chất lượng”, “Tinh hoa đặc sản 3 miền”; giải thưởng “Thương hiệu vàng”, chứng nhận “Thương hiệu Thực phẩm an toàn tin dùng”, top 10 Thương hiệu Nhãn hiệu nổi tiếng do Liên hiệp Khoa học doanh nhân Việt Nam và Tạp chí Sở hữu trí tuệ & sáng tạo bình chọn.

Năm 2022, điều kiện thời tiết thuận lợi cùng với sự đầu tư, chăm sóc của người dân, vải thiều Hải Dương đã cho năng suất, chất lượng vượt trội so với những năm trước. Tỉnh Hải Dương hiện có 8.900 ha vải. Trong đó, Thanh Hà có 3.250 ha. Năm nay, sản lượng vải thiều Thanh Hà đạt khoảng 44.000 tấn (trong đó có khoảng 29.000 tấn vải thiều sớm, 15.000 tấn vải thiều chính vụ).

Để nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu, niên vụ vải năm 2022, Hải Dương tiếp tục duy trì 41 vùng vải tiêu chuẩn VietGap với diện tích là 500 ha và 11 vùng sản xuất vải theo tiêu chuẩn GlobalGap với diện tích 110 ha, ngoài ra có gần 6.000 ha vải áp dụng sản xuất theo quy trình VietGap và Gap cơ bản, thực hiện cấp mã số vùng trồng để truy xuất nguồn gốc, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên các thị trường.

Bên cạnh đó, Hải Dương cũng chú trọng phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, trong đó chú trọng vai trò của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp thu mua; tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào cây vải, công tác thu mua, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là quy trình bảo quản, chế biến, vận chuyển.

Bà Hoàng Thị Thúy Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Thanh Hà cho biết, năm nay thời tiết thuận lợi giúp vải tăng tỷ lệ ra hoa nên sai quả và đạt chất lượng cao. Yếu tố thuận lợi hơn nữa là dịch bệnh được kiểm soát nên vải Thanh Hà được mùa lại được cả giá. Từ đầu mùa đến nay việc tiêu thụ vải của bà con ổn định. Thời điểm đầu vụ vải sớm, giá vải u trứng trắng có giá từ 160 nghìn đến 180 nghìn đồng/kg (cao hơn so với năm trước khoảng 50-60 nghìn đồng), còn vải u hồng có giá từ 35 nghìn đến 40 nghìn đồng/kg.

Đến huyện Thanh Hà những ngày này, có thể bắt gặp không khí nhộn nhịp của những chuyến xe chở đầy ắp vải thiều chính vụ cùng gương mặt rạng ngời của người dân vận chuyển đi tiêu thụ ở khắp nơi… Người trồng vải Thanh Hà năm nay rất vui vì vải vừa được mùa, lại vừa được giá.

Được biết năm 2022, huyện Thanh Hà cũng mở rộng các vùng trồng vải đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi các nước như Nhật Bản, Úc, Mỹ… Các vùng trồng vải đạt tiêu chuẩn đều được các doanh nghiệp bao tiêu nên người trồng vải không bị lo ép giá.

Bên cạnh đó vải Thanh Hà cũng như vải thiều Hải Dương đã được kết nối tiêu thụ trong hệ thống phân phối bán lẻ tại các siêu thị lớn ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn khác, đồng thời kết nối tiêu thụ qua các sàn thương mại điện tử Lazada, Sendo, Voso và Postmart…