Vận động bà con kiều bào cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(PLVN) - Nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác kiều bào, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị cần xem đây là công tác đặc biệt, làm sao để việc làm thực chất; vận động lôi cuốn bà con cùng tham gia vào các phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đoàn kiều bào thăm đảo Song Tử Tây. (Ảnh Ngọc Châu)
Đoàn kiều bào thăm đảo Song Tử Tây. (Ảnh Ngọc Châu)

Nguồn lực quan trọng đóng góp cho đất nước

Mới đây, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam do Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát về công tác kiều bào tại cơ quan Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài (UBNVNƠNN) TP Hồ Chí Minh.

Hiện nay cộng đồng người Việt Nam từ TP Hồ Chí Minh hiện đang ở nước ngoài ước tính hơn 2 triệu người, chiếm khoảng 40% tổng số kiều bào Việt Nam sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, hơn 80% là ở các nước phát triển. Đặc biệt, có khoảng 50% hộ gia đình ở thành phố có thân nhân là người Việt Nam ở nước ngoài. Ngoài ra, hàng trăm ngàn doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đã tích cực tham gia liên kết, thúc đẩy xuất nhập khẩu, góp phần thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong cộng đồng.

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm UBNVNƠNN thành phố cho biết, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có vai trò quan trọng trong việc quảng bá văn hóa, hình ảnh, con người Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam với các nước, là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Hiện có khoảng 500 hội đoàn Việt Nam ở nước ngoài trên toàn thế giới, bao gồm các hội đoàn người Việt, hội doanh nhân, trí thức, sinh viên, hội đồng hương, các hội theo ngành nghề.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong vòng 10 năm trở lại đây, số lượng kiều hối gửi về nước hàng năm tăng đáng kể, trung bình 10 - 15%/năm. TP Hồ Chí Minh là địa phương có lượng kiều hối gửi về hàng năm chiếm gần 50% tổng lượng kiều hối trên cả nước, nhờ có dòng tiền này đã góp phần tạo nguồn thu ngoại tệ, ổn định tỷ giá, ổn định thị trường ngoại hối, tăng tính thanh khoản trong thanh toán quốc tế và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thành phố. Riêng năm 2021, lượng kiều hối về TP Hồ Chí Minh đạt 6,6 tỷ USD, tăng trưởng 9% so với năm trước. Đây chính là cơ hội, nguồn lực quan trọng giúp kinh tế thành phố phục hồi nhanh, vững bước phát triển trong giai đoạn hậu COVID-19.

Theo đánh giá của lãnh đạo UBNVNƠNN thành phố, đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ ở thành phố, trong đó có những người đã về nước nhiều lần, đều vui mừng, phấn khởi trước tình hình đổi mới, phát triển của đất nước nói chung, của TP Hồ Chí Minh nói riêng; chấp hành tốt luật pháp và các quy định của địa phương; nhiều người tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện… Ý thức trách nhiệm, tình cảm của nhiều người Việt Nam ở nước ngoài ngày được củng cố, nâng cao; tạo động lực thôi thúc họ hướng về cội nguồn, quê hương, đất nước và tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Cần có cơ chế phối hợp, phân công từng bộ phận

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phùng Khánh Tài nhấn mạnh, 2 triệu người Việt Nam ở nước ngoài có liên hệ với TP Hồ Chí Minh là con số rất lớn. Vì vậy, công tác về kiều bào là nhiệm vụ khá nặng nề nhưng nếu có cách làm hợp lý cũng rất dễ thành công. “Trong thời gian tới, cần có cơ chế phối hợp, trong đó phân công vai trò cụ thể từng bộ phận. Bên cạnh đó, UBNVNƠNN cần đầu tư công nghệ thông tin để nắm bắt tình hình và kết nối với kiều bào”, ông Tài đề nghị.

Cùng ngày, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Đoàn công tác đã có buổi khảo sát về công tác kiều bào. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cho rằng, nếu công tác kiều bào tranh thủ được những người thân trong gia đình để tuyên truyền về chủ trương, chính sách của chúng ta sẽ đem lại hiệu quả cao.

Ông Phùng Khánh Tài đề nghị thời gian tới, MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm đến công tác này, cần xem đây là công tác đặc biệt, làm sao để việc làm thực chất, trong đó chú trọng hơn đến giải quyết tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của kiều bào. Tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân, kiều bào về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời tuyên truyền bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phá hoại khối đại đoàn kết của chúng ta. “Cần vận động lôi cuốn bà con cùng tham gia vào các phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi kiều bào gặp khó khăn, chúng ta cần tích cực hỗ trợ ngược lại bà con với tinh thần “bầu ơi thương lấy bí cùng”, ông Phùng Khánh Tài gợi ý.

Hôm qua (14/6), Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam do ông Phùng Khánh Tài làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương về kết quả thực hiện công tác “Tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, hiện có khoảng trên 10.000 kiều bào là người Bình Dương đang sinh sống tại nhiều nước, vùng lãnh thổ. Thống kê trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 125 dự án do bà con kiều bào về đầu tư, tổng số vốn khoảng hơn 4.260 tỷ đồng, lĩnh vực đầu tư khá phong phú… Từ năm 2017 đến năm 2022, lượng kiều hối do kiều bào gửi về ước đạt trên 4.000 tỷ đồng, tỷ lệ năm sau cao hơn năm trước.

Ông Phùng Khánh Tài đề nghị, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần tập trung những vấn đề trọng tâm, như tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về công tác tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; củng cố phát huy các mô hình “Chi hội thân nhân kiều bào”; tổ chức tập hợp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của kiều bào để xem xét giải quyết những kiến nghị của bà con; đồng thời giám sát việc giải quyết các nhu cầu chính đáng của kiều bào… Mặt trận Tổ quốc cần trở thành “ngôi nhà chung” của bà con kiều bào; quan tâm thu hút nguồn lực trí tuệ của người Việt Nam tại nước ngoài; tổ chức các cơ chế tư vấn hỗ trợ bà con nước ngoài về làm ăn... Làm sao để bà con thấy Đảng, Nhà nước không chỉ quan tâm đến chính sách mà bằng những việc làm cụ thể, “hữu xạ tự nhiên hương”, bà con sẽ tin và trở về cùng chúng ta xây dựng đất nước.

Đọc thêm