Văn hóa gia đình - điểm tựa xã hội phát triển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chương trình "Gia đình trẻ tiêu biểu" năm 2022 đã lựa chọn ra 21 gia đình trẻ tiêu biểu nhất từ 17 tỉnh, thành phố để tuyên dương...
Các gia đình trẻ tiêu biểu năm 2022 tham quan Hà Nội.
Các gia đình trẻ tiêu biểu năm 2022 tham quan Hà Nội.

Những gia đình trẻ tiêu biểu 2022 là những sứ giả lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình, của truyền thống văn hóa dân tộc đến toàn xã hội; quan tâm chăm sóc, giữ gìn hạnh phúc gia đình, tôn trọng, yêu thương lẫn nhau; đồng lòng, tôn trọng, chung tay, hỗ trợ nhau vươn lên làm giàu, tạo dựng tương lai; chung tay chăm sóc, nuôi dạy con cái, tạo cho các con môi trường tốt nhất để được yêu thương, được học hành, vui chơi và phát triển toàn diện... vun đắp, xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm nhân lên những niềm vui, là điểm tựa xã hội phát triển.

Những sứ giả lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa tổ chức Lễ tuyên dương "Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu" 2022 tại Hà Nội. Hoạt động này nhằm biểu dương và tôn vinh những gia đình trẻ điển hình, tiêu biểu, qua đó lan tỏa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển.

Chương trình "Gia đình trẻ tiêu biểu" năm 2022 đã lựa chọn ra 21 gia đình trẻ tiêu biểu nhất từ 17 tỉnh, thành phố để tuyên dương trong chương trình. Thành phần các gia đình đa dạng gồm có: cán bộ, công nhân viên chức, chủ doanh nghiệp, giáo viên, công an, quân đội, sản xuất kinh doanh, công nhân, nông dân...

Các gia đình được tuyên dương có những nỗ lực, cố gắng nổi bật để vượt qua hoàn cảnh khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao; thực hiện tốt vai trò chăm sóc, bảo vệ và giáo dục con cái; gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, có tinh thần khởi nghiệp làm giàu cho bản thân và giúp đỡ người khác trong cộng đồng; có uy tín trong cộng đồng, được chính quyền và quần chúng nhân dân ghi nhận.

Những gia đình trẻ được tuyên dương đã có hành trình xây dựng hạnh phúc đặc thù, nhiều gian truân. Đó là câu chuyện của cặp vợ chồng trẻ cùng vượt sóng, vượt bão khi chồng đi công tác Trường Sa. Người vợ tần tảo ở nhà chăm sóc con trai mắc bệnh tim. Đó là câu chuyện của những cặp vợ chồng cùng đồng lòng, đồng sức, khai hoang lập nghiệp trên mảnh đất quê hương với những điều kiện ban đầu hết sức khó khăn.

Không chỉ khoảng cách về địa lý, khoảng cách về văn hóa, tập tục dân tộc cũng là một khó khăn mà các gia đình phải trải qua. Đó là gia đình anh Siu Rơma Sarry, chị Cà Bình Hoàng ở Gia Lai, chồng dân tộc Jrai, vợ dân tộc Thái. Họ đã phải vượt qua sự khác biệt về văn hóa, phong tục tập quán của hai dân tộc, sự khác biệt đôi khi đã là rào cản khiến họ nhiều lần phải suy nghĩ, trăn trở. Nhưng khi vượt qua được sự khác biệt đó, cuộc sống gia đình đã trở nên nhiều màu sắc, với những giá trị văn hóa tốt đẹp của 02 dân tộc.

Anh Hoàng Ngọc Hóa (SN 1983) kết hôn với chị Nông Thị Ve (SN 1988) sau 6 năm quen và yêu nhau trong xa cách. Ngày vợ mang bầu được 3 tháng, anh Hóa nhận quyết định công tác tại đảo Sơn Ca thuộc huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa). Còn chị Ve dạy học ở Trường Tiểu học Cao Tân thuộc xã Cao Tân (huyện Pác Nặm, Bắc Kạn). Tình yêu của hai vợ chồng lại vượt trùng dương qua những cánh sóng viễn thông, dòng thư email. Năm 2021 anh Hóa lại cùng đồng đội vào miền Nam thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

“Tôi không nhớ rõ anh nhận nhiệm vụ xa nhà, xa đơn vị bao lần và đến những nơi đâu, chỉ nhớ anh đã đến rất nhiều miền quê. Tôi nhớ nhất lần anh đi công tác ở Bắc Giang gần 3 tháng không có sóng điện thoại liên lạc, xong nhiệm vụ anh được nghỉ phép về thăm nhà. Bước vào cổng con gái khóc thét lên: Mẹ ơi có người lạ vào nhà... Vừa thương anh, vừa thương con, tôi chỉ biết ôm con vào lòng giải thích cho cháu hiểu nỗi vất vả của bố”, chị Ve chia sẻ.

Anh Hóa nhiều năm liền là đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở. Còn chị Ve là “Giáo viên làm tổng phụ trách Đội giỏi”, “Giáo viên dạy giỏi”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Nữ công giỏi việc trường - đảm việc nhà”... Anh chị rất tự hào về cô con gái học lớp 4, nhiều năm liền đều đạt học sinh xuất sắc; giành giải Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ, Viết chữ đẹp, Vẽ tranh...

Anh Đỗ Văn Phúc ở Bình Phước chia sẻ, cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có niềm vui, có những lúc sẽ xảy ra mâu thuẫn nhưng khi chúng ta cùng nhau sẻ chia, tôn trọng, đồng hành thì sẽ xây nên một nền tảng vững chắc cho một gia đình hạnh phúc. Là một người trẻ luôn khao khát đổi mới, nỗ lực cải thiện cuộc sống bằng chính sức lao động bản thân, anh Phúc đã tâm huyết xây dựng và chăm sóc vườn hoa cẩm cù, với niềm tin sẽ lan toả được tình yêu đối với loài hoa mới lạ này đến nhiều người, đồng thời cải thiện kinh tế gia đình.

Gia đình chị Nông Thị Huệ sinh năm 1992, người dân tộc Nùng, Phó Bí thư đoàn xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, chồng là anh Nguyễn Mạnh Ninh sinh năm 1990, Phó Bí thư Chi đoàn TDP Hồi, Phồn Xương, huyện Yên Thế. Cả hai vợ chồng đều tích cực tham gia công tác xã hội, các hoạt động cộng đồng. Đặc biệt, hai vợ chồng chị luôn tích cực trong việc phát triển mô hình kinh tế hợp tác xã.

Một gia đình trẻ được tuyên dương.

Một gia đình trẻ được tuyên dương.

Anh Nguyễn Mạnh Ninh, chị Nông Thị Huệ cùng con gái.

Anh Nguyễn Mạnh Ninh, chị Nông Thị Huệ cùng con gái.

Góp từng viên gạch xây gia đình, xã hội hạnh phúc

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã dẫn lại câu nói của Bác Hồ về vai trò to lớn của gia đình: “Rất quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải chú ý hạt nhân cho tốt”; đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến vấn đề này, coi yếu tố gia đình là động lực to lớn để thúc đẩy sự phát triển quốc gia, là chủ thể quan trọng trong toàn bộ chính sách xây dựng, phát triển đất nước.

Ông Lê Tiến Châu bày tỏ ấn tượng với nhiều mô hình làm kinh tế giỏi của các gia đình như mô hình “Vườn hoa Cẩm cù Phúc”, “Nông trại Thiên nông”, “Trồng mướp đắng rừng”, “Trồng và cung cấp cây giống”, thành lập “Hợp tác xã trồng và chế biến chè”, “Chăn nuôi gia súc, gia cầm chất lượng cao”… "Những thành tích của các bạn không chỉ hướng đến những điều tốt đẹp cho gia đình mà còn tạo sinh kế cho người dân tại địa phương, tạo công ăn việc làm cho người hoàn lương, người yếu thế trong xã hội", ông Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho hay, cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có niềm vui, có những lúc “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, những mâu thuẫn đời thường trong các gia đình cũng là điều khó tránh khỏi, nhưng các bạn, 21 gia đình trẻ đều có một điểm chung đó là sự vươn lên, phấn đấu, nỗ lực không ngừng góp từng viên gạch xây nên một nền tảng vững chắc cho hạnh phúc gia đình, đó chính là tình yêu thương, tôn trọng, là sự sẻ chia và đồng hành.

Từ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, đột phá trong nếp nghĩ, cách làm để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng..., nhiều gia đình là tấm gương điển hình “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, là hình mẫu cho hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè noi theo. Mỗi việc làm, hành động của các gia đình còn khơi dậy, phát huy, lan tỏa tình cảm của người Việt, tạo ra sự gắn bó, cố kết cộng đồng, làng xã, thôn bản, góp phần trợ giúp đắc lực cho Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Qua hai lần tổ chức, chương trình đã tôn vinh 42 gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu toàn quốc, qua đó là nguồn cổ vũ, động viên quan trọng cho thanh niên tích cực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội để hội viên thanh niên cả nước có cái nhìn sâu sắc hơn về hạnh phúc gia đình, thêm trân quý và phấn đấu trau dồi bản thân, gìn giữ, phát huy giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

"Mỗi gia đình trẻ được tuyên dương thực sự là hình ảnh đẹp của gia đình Việt Nam trong thời đại mới, đại diện cho hàng triệu gia đình những cán bộ, chiến sỹ, công chức, công nhân, doanh nhân, nông dân… trên khắp mọi miền đất nước. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục giữ ngọn lửa hạnh phúc không bao giờ tắt trong gia đình mình, tiếp tục phấn đấu nỗ lực không ngừng, chia sẻ với nhau trong cuộc sống... Chúng ta sẽ góp phần tạo nên một xã hội hạnh phúc", ông Nguyễn Hải Minh nhấn mạnh.

Đọc thêm