Vây bắt lão thầy cúng nghi sát hại con trai rồi bỏ trốn

(PLVN) - Công an phát hiện và bắt giữ nghi phạm cách hiện trường xảy ra vụ việc khoảng 10km.
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Công an huyện Kỳ Sơn, Công an huyện Tương Dương và Công an tỉnh Nghệ An mới vây bắt nghi phạm sát hại con trai ngày 9/6. Nghi phạm đã giao cho Công an tỉnh Nghệ An điều tra theo đúng thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 9/6, ông Lô Văn Viên (SN 1939, trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) chém vào đầu con trai là anh Lô Văn V. (SN 1971) khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó ông Lô Văn Viên đã bỏ trốn. Khoảng 19h ngày 10/6, công an phát hiện và bắt giữ được nghi phạm ở bản Lạ, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, cách hiện trường xảy ra vụ việc gần 10km.

Tại địa phương, anh V. là người hiền lành, chưa xây dựng gia đình, thường ngày đi thả chài lưới và làm nương rẫy, chăm lo cuộc sống cho gia đình. 

Còn ông Lô Văn Viên làm nghề thầy cúng, thường đi "làm vía" cho người dân trong vùng.

Gia đình ông Viên thuộc diện hộ nghèo.

Đọc thêm