Về nhà gặp người tình, côn đồ trốn nã sa lưới

(PLO) - Công an TP.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hoà) cho biết sau khi tiến hành bắt khẩn cấp đã ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Tây (SN 1992, ngụ phường Cam Phúc Bắc, TP.Cam Ranh) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tây (áo xanh) và Thành (áo kẻ). Ảnh: Thành Long/ Báo Khánh Hòa
Tây (áo xanh) và Thành (áo kẻ). Ảnh: Thành Long/ Báo Khánh Hòa
Sau hơn 11 tháng trốn truy nã, tối 24/12 vừa qua, đối tượng Nguyễn Đức Tây mò về nhà gặp người tình thì bị trinh sát ập đến bắt giữ theo lệnh truy nã. Trước đó, vào đêm 19/1/2014, Tây đã gây ra vụ trọng án kinh hoàng biến hai thanh niên khỏe mạnh thành tàn phế. 
Hồ sơ vụ án thể hiện: Khoảng 23h hôm đó, sau chầu nhậu khuya, anh Đặng Kim Hoàng (SN 1989) và anh ruột của mình là anh Đặng Kim Hà (SN 1987) đi trên một xe máy về nhà thì gặp Tây đi xe máy Nouvo cùng chiều. Khi thấy anh em anh Hà vượt qua xe mình, Tây tức giận liền tăng ga đuổi theo, chửi bới, định lao vào đánh anh Hà nhưng được mọi người can ngăn nên hai bên ra về.
Về nhà, Tây vẫn hậm hực vì không biết nhà Hoàng và Hà ở đâu để đến dằn mặt trả thù thì được đối tượng Nguyễn Hữu Thành (SN 1987, bạn của anh trai Tây) chở xuống chỉ nhà Hoàng và Hà cho Tây xuống đánh. 
Thành chở Tây bằng xe Nouvo của Tây đến nhà anh em Hoàng, Hà ở tổ dân phố Hòa Do 3, phường Cam Phúc Bắc. Dừng xe bên đường, Thành chỉ tay về phía căn nhà cấp 4 lụp xụp và nói: “Nhà mẹ của thằng Hoàng, Hà đó”.
Tây một mình đi đến đạp cửa, xông vào vung mã tấu chém tới tấp vào anh Hoàng và anh Hà làm các nạn nhân gục tại chỗ. Hậu quả là anh Đặng Kim Hà bị thương tật 53% vĩnh viễn, còn anh Đặng Kim Hoàng thương tật với tỷ lệ 69% vĩnh viễn. 
Gây án xong Tây bỏ trốn, sau đó sử dụng điện thoại di động liên lạc với cô bồ của mình là Nguyễn Thị Tuyết H. (SN 1993, cùng phường) nhờ về nhà lấy 4 triệu đồng và một bộ quần áo mang ra khu vực gần Nhà máy đường Cam Ranh để đưa cho Tây. 
Nghe điện thoại xong, H. đến gặp cha ruột Tây là ông Nguyễn Đức Đông (SN 1962) để lấy 4 triệu đồng và 1 bộ quần áo rồi nhanh chóng mang ra cho Tây. Tuy nhiên, khi Tây rủ H. cùng đi trốn với mình thì bị cô từ chối. Tây đành bắt xe khách ra tỉnh Thừa Thiên Huế để lẩn trốn.
Đến tối 24/12 vừa qua, tức đêm Noel, Tây từ Huế mò về nhà để gặp người tình và lại tiếp tục đánh người gây thương tích thì bị các trinh sát hình sự Công an TP.Cam Ranh phục kích, bắt giữ.
Còn đối tượng Thành, trong ngày 20/1, sau khi mang chiếc xe máy hiệu Nouvo của Tây đến gửi tại một quán cà phê, sau đó nhắn tin cho anh trai Tây ra lấy xe về rồi mới bỏ trốn khỏi địa phương. Trong thời gian này, Thành tiếp tục đánh người gây thương tích và bị Công an bắt vào ngày 24/7. Hiện Thành đang bị bắt tạm giam chờ ngày xét xử. 
Hiện Công an TP.Cam Ranh đang tích cực điều tra, làm rõ hành vi “Cố ý gây thương tích” của Nguyễn Đức Tây cũng như hành vi không tố giác tội phạm của những người liên quan./.

Đọc thêm