Vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu đã hết

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Ban tổ chức chỉ bán ra 1.000 vé ở các trận đấu có đội tuyển Việt Nam thi đấu. Số lượng hạn chế nên chưa đến 1 ngày sau khi mở bán, vé đã hết.

Người Việt sinh sống tại Singapore sẽ có cơ hội cỗ vũ cho đội tuyển Việt Nam thi đấu.
Người Việt sinh sống tại Singapore sẽ có cơ hội cỗ vũ cho đội tuyển Việt Nam thi đấu.

Thông báo từ trang chủ AFF Cup 2020, tất cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng đều đã bán hết vé chỉ sau chưa đầy 1 ngày mở bán, ngoại trừ cuộc đọ sức với Campuchia ở lượt trận cuối.

Tuy nhiên, vé ở khu vực khán đài của cổ động viên (CĐV) Việt Nam đã được bán hết, chỉ còn vé ở khu vực khán đài của đội khách (đội tuyển Việt Nam được tính là chủ nhà trận này).

Tại AFF Cup 2020, vé tất cả các trận đấu đều được bán với hình thức online. Vé các trận đấu tại bảng A (bảng đấu của chủ nhà Singapore) được mở bán từ ngày 28/11 vừa qua, trong khi vé các trận đấu bảng B (bảng đấu của đội tuyển Việt Nam) được mở bán từ ngày hôm nay, 1/12.

Giá vé dự kiến được bán ở mức 25 đô Sing (khoảng 400.000 VNĐ) với người lớn và 15 đô Sing (khoảng 240.000 VNĐ) với trẻ em 12 tuổi. Mỗi cổ động viên được mua tối đa 8 vé trong mỗi lượt trận.

Các trận đấu được tổ chức tại sân vận động Quốc gia Singapore sẽ đón tối đa 10.000 CĐV trong mỗi lượt trận (sức chứa của sân là 55 ngàn người), trong khi sân vận động Bishan, nơi diễn ra các trận đấu bảng B, có đội tuyển Việt Nam thi đấu chỉ được đón tối đa 1.000 CĐV trong mỗi lượt trận.

Các CĐV được yêu cầu phải tiêm tối thiểu hai mũi vaccine phòng chống COVID-19 mới được phép vào sân. Các quy định về giãn cách cũng được áp dụng.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 và quy trình nhập cảnh vào Singapore phức tạp, các CĐV Việt Nam sẽ không thể trực tiếp tới cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu ở AFF Cup 2020.

Tuy nhiên, Ban tổ chức vẫn cho phép các CĐV đến sân theo dõi các trận đấu tại giải. Đây là cơ hội để các kiều bào, những người dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đảo quốc sư tử có thể đến xem, cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Đọc thêm