Venezuela đổi tiền nhằm 'chống lại mafia'

(PLO) - Bắt đầu từ hôm nay (14/12), giới chức Venezuela sẽ thực hiện chính sách bỏ tờ tiền giấy có mệnh giá cao nhất nước này là tờ 100 bolivar để chống tội phạm.
Đồng bolivar của Venezuela. (Ảnh: AFP)
Đồng bolivar của Venezuela. (Ảnh: AFP)

Theo báo nước ngoài, thông báo được Chính phủ Venezuela đưa ra cuối tuần qua, người dân nước này sẽ có 10 ngày kể từ 14/12 để đem đổi tiền 100 bolivar lấy tiền xu và các tờ tiền mới có mệnh giá từ 500 đến 20.000 bolivar. Đây là các loại tiền sẽ được phát hành ra thị trường kể từ 15/12 để thay thế đồng tiền cũ.

Trong thông báo về việc đổi tiền, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nói rằng động thái này sẽ giúp chặn tình trạng các băng đảng tích trữ tiền giấy Venezuela ở nước ngoài. Trong ngày 13/12, Tổng thống Maduro cũng thông báo đóng cửa biên giới với Colombia để ngăn chặn việc buôn tiền giữa 2 nước.

Dữ liệu từ ngân hàng trung ương Venezuela cho thấy có hơn 6 tỷ tờ tiền giấy 100 bolivar đang được lưu hành, chiếm gần một nửa tiền tệ nước này. Việc đổi tiền được dự báo có thể gây ra những xáo trộn ở Venezuela trong những ngày tới, tương tự như tình hình đã diễn ra ở Ấn Độ những ngày qua.

Đọc thêm