Vi phạm giao thông còn đánh võng, đâm trọng thương Trung úy cảnh sát

 Quỳnh không chấp hành hiệu lệnh mà còn lạng lách, đánh võng và đâm thẳng vào Trung úy Trần Anh Nhất, làm Trung úy Nhất bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Đại diện Cục CSGT trực tiếp đến thăm, động viên Trung úy Trần Anh Nhất.
Đại diện Cục CSGT trực tiếp đến thăm, động viên Trung úy Trần Anh Nhất.

Thông tin ban đầu, gần 17h ngày 14/3, Phạm Thế Quỳnh (sinh năm - SN 1988, trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) điều khiển xe máy BKS 15B2-886.88, chở theo Nguyễn Đức Hoàn (SN 1988, trú cùng quận) lưu thông trên Quốc lộ 5, đoạn qua địa phận Thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước.

Phát hiện vi phạm, Tổ Tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hải Dương ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Quỳnh không chấp hành mà còn lạng lách, đánh võng và đâm thẳng vào Trung úy Trần Anh Nhất, làm Trung úy Nhất bị thương nặng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Tổ công tác đã khống chế và bắt giữ hai đối tượng và bàn giao cho Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương để xử lý theo quy định.

Nhằm động viên Trung úy Trần Xuân Nhất, Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT, thay mặt lãnh đạo Cục CSGT ngày 20/3 trực tiếp tới thăm hỏi và trao tặng số tiền được trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội của Cục CSGT tới Trung úy này.

Đọc thêm