Vi phạm Luật giao thông, hai thanh niên tử vong

Theo một cán bộ tham gia điều tra vụ tai nạn giao thông, những thanh niên này đã chở ba bằng xe máy, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu là nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả trên.

Cơ quan CSĐT CA huyện An Lão, Hải Phòng, đang tiến hành điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra hồi 20h ngày 17/9 trên địa bàn thị trấn An Lão khiến hai thanh niên bị tử vong.

Vụ việc được xác định, vào thời gian trên, Phạm Văn Hùng (SN 1992) điều khiển xe máy không BKS, chở theo Nguyễn Văn Toàn (SN 1992) và Nguyễn Văn Vinh (SN 1992, cùng trú tại xã Quốc Tuấn), đã xảy ra va chạm với xe máy đi ngược chiều do Nguyễn Văn Hùng (SN 1994) điều khiển phía sau chở hai thanh niên Phạm Văn Toàn (SN 1995) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1994, cùng trú tại xã An Tiến). Điều đáng nói, cả 6 đối tượng tham gia giao thông trên hai xe máy đều không đội mũ bảo hiểm. 

Hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến Nguyễn Văn Hùng bị chết tại chỗ, Phạm Văn Hùng cũng bị tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Bốn thanh niên đi cùng người nhẹ thì bị gãy chân, kẻ nặng bị chấn thương sọ não đang được điều trị tại BV Việt Tiệp.

Theo một cán bộ tham gia điều tra vụ tai nạn giao thông, những thanh niên này đã chở ba bằng xe máy, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu là nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả trên.

Linh Nhâm

Đọc thêm