Vì sao “Giải mã mê cung” hấp dẫn bậc nhất mọi thời đại?

(PLO) -Sêri phim “Maze Runner”-Giải mã mê cung- dựa trên bộ tiểu thuyết đình đám của Mỹ, ngay lập tức gây sức hút từ tập đầu tiên. Phần cuối trong bộ ba tập Giải mã mê cung: Lối thoát tử thần khởi chiếu 26/1 hứa hẹn là cái kết xứng đáng cho loạt phim hấp dẫn.
Không chỉ là vấn đề dành cho tuổi teen, phim đặt vấn đề nhân loại
Không chỉ là vấn đề dành cho tuổi teen, phim đặt vấn đề nhân loại

Bộ tiểu thuyết Maze Runner của tác giả James Dashner ra mắt năm 2009, nhanh chóng nằm trong danh dánh sách Best-seller của New York Times và thu hút độc giả trên khắp thế giới. 

Sứt hút từ tiểu thuyết

Tên tiểu thuyết phần nào lí giải sức hút của nó, bởi một khi đã bước vào thế giới của Maze Runner, người đọc mê mẩn tới mức không tìm được đường ra như thể lạc vào một mê cung thần bí. Tác phẩm này được xếp vào 1 trong số 100 tác phẩm xuất sắc nhất viết cho tuổi teen, với ba tập: Giải mã mê cung, Thử nghiệm đất cháy và Lối thoát tử thần.

Thomas là nhân vật chính, một cậu thiếu niên xuất hiện trong thang máy và không nhớ gì về bản thân ngoại trừ tên mình. Cậu bị ném vào Trảng, chính là khu đất nằm giữa mê cung, được cung cấp những điều kiện sống hoàn hảo tuy nhiên có hiểm nguy duy nhất là lũ nhóm sầu-loại quái vật máy móc giết người bằng một cú chích. Trong khu vực này còn có nhiều thiếu niên khác cũng mất ký ức, cứ ba tháng lại có một thiếu niên mới được đưa tới. Hàng ngày họ vào mê cung để vẽ lại mê đồ. Sự xuất hiện của Thomas làm nảy sinh nhiều nghi ngờ, bởi có nhiều dấu hiệu cho thấy cậu không phải người lương thiện. 

Phần kết đậm chất hành động và kinh dị
Phần kết đậm chất hành động và kinh dị

Tuy nhiên Thomas và nhóm bạn tìm cách giải mã mê cung và thoát ra ngoài. Mê cung do chính một tổ chức do chính phủ lập nên còn sót lại sau sự kiện quầng lửa mặt trời. Nhiệm vụ của họ là chế tạo vắc xin chống lại nhật trùng bị rò rỉ sau thảm hoạ có khả năng huỷ hoại não bộ của con người. Nhóm trẻ như Thomas chính là những mẫu thí nghiệm tốt nhất. Vấn đề nhân loại đặt ra trong cả bộ sách làm nên giá trị của nó: Trước một thứ trở nên mục nát, nên huỷ diệt hay tiếp tục cứu chữa? Tổ chức kia sử dụng những người miễn nhiễm để thử nghiệm vắc xin cứu người bệnh. Ngay khi vừa phát hành, bộ sách bán gần 2 triệu bản tại Mỹ và Canada.

Các phần phim chuyển thể được khen ngợi vì giữ được tinh hoa của bộ sách, đồng thời có những sáng tạo và thay đổi hấp dẫn, phù hợp với thể loại điện ảnh. Phần 2 phim Giải mã mê cung 2 khác xa với nguyên tác, bởi một số tình tiết quan trọng ở tập ba tiểu thuyết xuất hiện ở phần hai. Ở phần ba, Lối thoát tử thần này, đạo diễn đạo diễn Wes Ball cho biết tiếp tục chắt lọc những tinh hoa của bộ sách, đồng thời có nhiều sự thay đổi để tạo bất ngờ lớn cho khán giả. 

Cái kết hứa hẹn

Giải mã mê cung: Lối thoát tử thần sẽ khép lại ba phần phim về Thomas và nhóm bạn vượt mê cung. Tuy nhiên trong phần cuối thay vì thoát ra, Thomas và những người bạn phải đột nhập vào mê cung nguy hiểm nhất. Đó là The Last City, đại bản doanh của tổ chức máu lạnh WCKD, cũng là xuất phát điểm của mọi chuyện trong phim. Đây là nơi giam giữ hàng loạt con người vô tội để thực hiện những cuộc thí nghiệm phi nhân tính. Nó được trang bị hệ thống an ninh cực kỳ nghiêm nghặt với những vũ khí tối tân và có sức công phá cao.Thomas và đồng đội một lần nữa phải liều mạng sống để tiến sâu vào trong cứu Minho và những người khác, đồng thời khám phá những bí mật kinh hoàng ở nơi đây.

Có điểm tựa từ bộ tiểu thuyết làm điên đảo giới trẻ nước Mỹ, Giải mã mê cung không chỉ càn quét doanh thu phòng vé mà còn tạo nên một cộng đồng người hâm mộ vững chắc kể từ khi ra mắt vào năm 2014. Phim được đánh giá là sự kết hợp tinh tế giữa Lord of the Flies, The Hunger Games và sêri truyền hình Lost. Nếu hai phần đầu Maze Runner dẫn dắt khán giả bước vào chuyến hành trình giải mã mê cung thú vị, nghẹt thở và nhiều bất ngờ. Sau bốn năm làm mưa làm gió, loạt phim hứa hẹn có hồi kết trọn vẹn, kịch tính và cảm động nhất của cả loạt phim. 

Bộ ba nam diễn viên trẻ tài năng Thomas Brodie-Sangter, Dylan O’Brien và Ki Hong Lee (từ trái qua)
Bộ ba nam diễn viên trẻ tài năng Thomas Brodie-Sangter, Dylan O’Brien và Ki Hong Lee (từ trái qua)

Sức hút của phim đến từ dàn diễn viên trẻ tài năng, sự tung hứng ăn ý giữa họ. Từng được biết đến qua sêri Teen Wolf nổi tiếng, chàng soái ca Dylan O’Brien tiếp tục đốn tim người xem với vai người dẫn đầu Thomas. Đồng hành với anh là bóng hồng quyến rũ Kaya Scodelario trong vai Teresa. Trước Maze Runner: Lối thoát tử thần, cô từng góp mặt ở bom tấn Pirates of the Caribbean: Salazar báo thù. Một trong những nhân vật đáng yêu nhất loạt phim thuộc về chàng diễn viên gốc Hàn Ki Hong Lee trong vai Minho. Hong Lee chiếm được tình cảm người xem với lối diễn tự nhiên và khuôn mặt dễ thương. Phim còn có sự góp mặt của Nathalie Emmanuel, nổi tiếng với loạt phim Fast and Furious và Games of Thrones (Trò chơi vương quyền). Ngoài ra, Rosa Salazar, nữ chính trong bom tấn lớn nhất năm 2018 Alita: Battle Angel tiếp tục vai Brenda trong phần cuối. 

Không tách một tập tiểu thuyết thành hai phần phim như Hunger games, Giải mã mê cung cô đọng hết sức để tạo kịch tính và bất ngờ cho khán giả. Đạo diễn hứa hẹn ở phần cuối, mức độ đau tim được nâng lên nhiều lần. Tác phẩm là bom tấn hành động đúng nghĩa với những cảnh phim mạo hiểm và cháy nổ ngập tràn xuyên suốt thời lượng, chẳng hạn như đánh nhau trên tàu hoả đang chạy, những cuộc đọ súng điên cuồng, những màn đấu giáp lá cà một sống một chết. Không những thế, khán giả còn có dịp tái ngộ Hoả thi khát máu (những người bị nhiễm Hoả khuẩn sau đó biến thành những xác sống hung hãn). Hành động nhuốm màu kinh dị, với một số màn săn đuổi đẫm máu và rùng rợn không thua kém The Walking Dead chính là một trong những điểm nhấn của phần cuối. Đạo diễn Wes Ball thực hiện cả ba phần phim nêu quan điểm, mỗi tập phim chính là sự tái sinh từ tiểu thuyết. “Mỗi tập phim đều hàm chứa những yếu tố khoa học viễn tưởng và phim noir”, đạo diễn nói.../.

Giải mã mê cung: Lối thoát tử thần lùi lịch chiếu hẳn một năm, so với dự kiến ban đầu ra mắt tháng 1/2017. Sự thay đổi này do tai nạn xe hơi của nam diễn viên chính Dylan O’Brien trong quá trình quay phim, với vô số vết thương. Đoàn làm phim phải ngưng trệ nhiều tháng để chờ O’Brien hồi phục.