Vì sao Iran tổ chức tập trận qui mô lớn chưa từng có trong 30 năm qua?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quân đội Iran đã bắt đầu các cuộc tập trận quy mô lớn ở miền Tây Bắc nước này, với sự tham gia của máy bay không người lái, các đơn vị thiết giáp và trực thăng trong bối cảnh căng thẳng với Azerbaijan gia tăng.
Một chiếc xe tăng thuộc các đơn vị quân sự của Lực lượng Mặt đất Iran trong cuộc tập trận "Những kẻ chinh phục". Ảnh: hãng thông tấn Tasnim/qua Reuters
Một chiếc xe tăng thuộc các đơn vị quân sự của Lực lượng Mặt đất Iran trong cuộc tập trận "Những kẻ chinh phục". Ảnh: hãng thông tấn Tasnim/qua Reuters

Iran bắt đầu các trò chơi chiến tranh trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Azerbaijan và bị cáo buộc là "sự hiện diện của chủ nghĩa Zionist (chủ nghĩa phục quốc Do Thái)".

Vào sáng thứ Sáu, các Lữ đoàn mặt đất của Quân đội Iran đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự ‘Fatehan Kheibar’ (Những kẻ chinh phục). Chuẩn tướng Kiomars Heidari nói với các hãng thông tấn Iran rằng cuộc tập trận được lên kế hoạch nhằm kiểm tra vũ khí, trang thiết bị quân sự và đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Lữ đoàn nói thêm rằng các cuộc tập trận sẽ nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang đóng quân trong khu vực và cho rằng chúng đã được lên lịch trước. Các đơn vị thiết giáp, pháo binh và máy bay không người lái từ các sư đoàn Lực lượng Mặt đất của Lục quân được hỗ trợ bởi máy bay trực thăng từ Lực lượng Không quân.

Chia sẻ hình ảnh về cuộc tập trận trực tuyến, nhà báo Heshmat Alavi cho biết cuộc tập trận là một trong những cuộc tập trận lớn nhất từng được tổ chức bởi Tehran trong khi nước này đang gia tăng căng thẳng với nước láng giềng Azerbaijan.

Xe tăng, trực thăng, pháo binh và binh lính được triển khai tại một khu vực không xác định ở Tây Bắc Iran. Ảnh: Reuters (theo truyền hình địa phương)

Xe tăng, trực thăng, pháo binh và binh lính được triển khai tại một khu vực không xác định ở Tây Bắc Iran. Ảnh: Reuters (theo truyền hình địa phương)

Tướng lĩnh Iran chỉ huy cuộc tập trận. Ảnh: Twitter

Tướng lĩnh Iran chỉ huy cuộc tập trận. Ảnh: Twitter

Trong khi một số quan chức liên tục cho rằng các cuộc tập trận hoàn toàn là thông lệ, những người khác lại ám chỉ mối quan hệ ngày càng xấu đi với các nước láng giềng Azeri và sự hiện diện của "những người theo chủ nghĩa Zionists".

Hôm thứ Tư, Chuẩn tướng Mohammad Pakpour, chỉ huy Lực lượng Mặt đất của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nói với các phóng viên rằng Iran sẽ không chấp nhận việc các nước láng giềng trở thành “nơi trú ẩn an toàn và là cơ sở cho sự hiện diện và các hoạt động chống an ninh của chế độ Zionist giả mạo”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cũng tuyên bố rằng Tehran sẽ “không chấp nhận sự hiện diện của chế độ Zionist gần biên giới”. Các nhận xét dường như ám chỉ mối quan hệ của Azerbaijan với Israel.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu hôm thứ Hai, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cho biết ông "ngạc nhiên" trước các cuộc tập trận theo kế hoạch của Iran, lưu ý rằng chúng là chưa từng có trong 30 năm qua.

"Tại sao bây giờ? Tại sao chính xác ở biên giới của chúng tôi? Những câu hỏi này đang được đặt ra bởi công chúng Azerbaijan, không phải tôi”, Tổng thống Aliyev nói.

Azerbaijan và Israel đã rất tích cực cải thiện quan hệ trong những thập kỷ gần đây, với việc cung cấp dầu mỏ trước đây và các thiết bị quân sự sau này. Trong khi các mối quan hệ đã tốt đẹp trong một số năm, nó đặc biệt thể hiện vào năm ngoái khi các lực lượng Azerbaijan sử dụng vũ khí của Israel, với thành công đáng kể, trong cuộc xung đột với Armenia về Nagorno-Karabakh.

Gần đây, Tehran dường như đã rất tức giận với Azerbaijan trước vụ bắt giữ hai tài xế xe tải người Iran khi họ đi quá cảnh qua biên giới Azerbaijan để đến Armenia.