Vì sao tàu hàng Lào Cai - Yên Bái lật đầu máy?

Sự cố khiến 3 chuyến tàu xuất phát sau đó từ Lào Cai về Hà Nội không thể khởi hành. Hàng nghìn hành khách, đa số là khách du lịch Sapa dịp cuối tuần bị kẹt ở ga Lào Cai... Nhiều du khách phải thuê xe để kịp về Hà Nội làm việc vào sáng đầu tuần hoặc kịp giờ lên máy bay. Có khách nước ngoài phải thuê taxi với giá 8 triệu đồng một lượt về Thủ đô.

Chuyến tàu hàng Lào Cai - Yên Bái đang đi qua địa phận thị trấn Phố Lu (Bảo Thắng, Lào Cai), chiều qua, bị trật bánh khiến đầu máy nặng hàng chục tấn lật ngang đường ray.

Trao đổi với Pháp luật Việt Nam, ông Phạm Văn Bình, Trưởng ban ATGT Đường sắt cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự cố trên có thể do nhân viên chạy tàu sai kỹ thuật, hoặc các bộ phận máy móc trên tàu hỏng đột ngột… Tuy nhiên, đó chỉ là phỏng đoán.

Cũng theo ông Bình, 11h15 hôm nay, cơ quan chức năng đã chuyển tải xong chuyến khách cuối cùng còn tắc tại ga Lào Cai. Sau khi chuyển tải xong, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành cẩu đầu máy ra khỏi đường ray, chậm nhất đến 15h, sự cố trên được khắc phục và các chuyến tàu trở lại hoạt động bình thường.

Sự cố tàu hàng trật bánh khiến 3 chuyến tàu xuất phát sau đó từ Lào Cai về Hà Nội không thể khởi hành. Hàng nghìn hành khách, đa số là khách du lịch Sapa dịp cuối tuần bị kẹt ở ga Lào Cai.

Công nhân đang khắc phục sự cố (Ảnh TTVH)
Công nhân đang khắc phục sự cố. Ảnh: TTVH.

Thông tin trên VnExpress, chị Lương Thu Giang (Cầu Diễn, Hà Nội) cho biết, hành khách trên 3 chuyến tàu SP2, SP4, SP6 theo lịch trình khởi hành tối 7/4 đã bị kẹt lại mà không nhận được thông báo thỏa đáng từ phía nhà ga. Nhiều người đi chuyến 19h phải đợi đến 22h mới được lên tàu. Tuy nhiên, tàu không khởi hành và đến 2h sáng 8/4 khách ở tàu SP4 và SP6 bị gọi dậy, dồn hết sang tàu SP2... Đến khi nắm được thông tin về sự cố lật tàu thì nhiều du khách phải thuê xe để kịp về Hà Nội làm việc vào sáng đầu tuần hoặc kịp giờ lên máy bay. Có khách nước ngoài phải thuê taxi với giá 8 triệu đồng một lượt về Thủ đô.

Trao đổi với Báo chí, ông Hoàng Đình Tứ, trưởng ga Lào Cai cho biết: Do trọng lượng đầu tàu hàng lên đến 60 tấn nên các phương tiện tại chỗ không thể cứu hộ mà phải chờ huy động cẩu chuyên dụng.

Ông Tứ cũng cho biết, đã có sự bị động trong thông báo, hướng dẫn đối với hành khách sau khi sự cố diễn ra, song điều này là do khu vực xảy ra sự cố nằm ngoài phạm vi quản lý trực tiếp của ga Lào Cai (cách ga Lào Cai khoảng trên 60 km). Các thông tin diễn biến khắc phục vụ lật tàu, nhà ga phụ thuộc vào lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Ga Lào Cai sau đó đã trả lại tiền cho các hành khách mua vé nhưng theo lãnh đạo ga, việc này khá mất thời gian do nhiều du khách mua vé thông qua các công ty du lịch nên phải xác minh.

Sau sự cố trên, những hành khách không trả vé mà vẫn chờ tàu thì đã đi cùng tàu SP2 về Hà Nội trước 4h30 sáng nay. Đến khu vực sự cố, hành khách được tăng bo vòng qua để lên chuyến tàu từ phía Hà Nội lên đón về.

H.P (tổng hợp)

Đọc thêm