Vì sao thân tín của cựu Tổng thống Park Geun-hye bị triệt hạ?

(PLO) -Việc ông Nam Jae-joon và ông Lee Byung-kee bị bắt (17-11) được coi là động thái triệt hạ thân tín của cựu Tổng thống Park Geun-hye, bởi họ từng là Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS).
Cựu Tổng thống Park Geun-hye khi bị dẫn ra tòa
Cựu Tổng thống Park Geun-hye khi bị dẫn ra tòa

Hãng Yonhap dẫn nguồn tin từ Tòa án Quận trung tâm Seoul cho biết, ông Nam Jae-joon và ông Lee Byung-kee bị bắt vì đã chi hàng tỷ won từ quỹ của NIS cho các trợ lý của cựu Tổng thống Park Geun-hye trong thời gian bà nắm quyền. Và lệnh bắt được tiến hành để ngăn ngừa khả năng ông Nam Jae-joon và ông Lee Byung-kee có thể trốn hoặc hủy chứng cứ.

Điều đáng nói là ông Lee Byong-ho không bị bắt cho dù cũng từng là Giám đốc NIS dưới thời bà Park Geun-hye. Theo các công tố viên, cả 3 cựu Giám đốc NIS đều thừa nhận, thường xuyên đưa tiền cho 2 thư ký của bà Park Geun-hye là Ahn Bong-geun và Lee Jae-man trong khoảng thời gian 2013-2016, và khẳng định đây là đề nghị của Phủ Tổng thống và họ không thể từ chối. Gần 1 tháng trước (31-10), 2 cựu thư ký Ahn Bong-geun và Lee Jae-man đã bị bắt vì bị tình nghi thường xuyên nhận tiền từ NIS, khi còn làm việc ở Phủ Tổng thống. 

Theo giới truyền thông, các cựu Giám đốc NIS đã tăng số tiền cung cấp từ 50 triệu won lên 100 triệu won/tháng (từ 44.700 USD lên 89.400 USD). Trước đó (15-11), các công tố viên cáo buộc bà Park Geun-hye đã sử dụng tiền hối lộ của NIS để phục vụ mục đích cá nhân. Đồng thời bác bỏ nhận định cho rằng, cuộc điều tra đối với NIS có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Bà Park Geun-hye cũng từng bị cáo buộc nhận hối lộ 59,2 tỷ won (52,7 triệu USD) từ các tập đoàn như Samsung, Lotte và SK. Hãng Kyodo dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono khẳng định, vụ bắt ông Lee Byung-kee, kiến trúc sư chính của Seoul về thỏa thuận "phụ nữ mua vui" với Tokyo, sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ song phương. "Đây là vấn đề nội bộ của Hàn Quốc. Tôi không nghĩ việc này sẽ ảnh hưởng tới quan hệ Hàn-Nhật", ông Taro Kono khẳng định. “Tôi nợ một lời xin lỗi do đã gây ra lo ngại và thất vọng cho công chúng về nghi ngờ rằng quỹ của NIS được chuyển cho Phủ tổng thống”, ông Lee Byung-kee phát biểu với báo giới trước khi trình diện cơ quan công tố ngày 13-11.

Cựu Giám đốc NIS Nam Jae-joon
Cựu Giám đốc NIS Nam Jae-joon

Trước khi ra lệnh bắt 2 cựu Giám đốc NIS, Tòa án Quận trung tâm Seoul đã kết án 18 tháng tù giam đối với ông Jeong Ho-seong, trợ lý thân cận của bà Park Geun-hye với tội danh tiết lộ tài liệu của Tổng thống cho người bạn thân Choi Soon-sil. Tại phiên xét xử hôm 15-11, tòa đã kết tội ông Jeong Ho-seong thông đồng với cựu Tổng thống Park Geun-hye làm rò rỉ 14 tài liệu, nhưng chưa xác nhận việc để lộ 33 tài liệu còn lại do chưa đủ bằng chứng. Ông Jeong Ho-seong cũng thừa nhận việc chuyển giao những tài liệu của tổng thống cho bà Choi Soon-sil, nhưng không coi hành động này trái pháp luật khi bà Park Geun-hye muốn tham khảo ý kiến từ người thân. Bởi trước đó, bà Park Geun-hye thừa nhận đã đưa tài liệu cho bà Choi Soon-sil để tham khảo ý kiến. Theo hãng Yonhap, 2 quan chức và 6 cựu quan chức NIS đã bị truy tố với cáo buộc từng âm mưu lái dư luận nhằm hỗ trợ chính phủ của bà Park Geun-hye và ông Lee Myung-bak. Những nhân vật kể trên bị cáo buộc vi phạm luật bầu cử khi lãnh đạo một "cyberteam" để lôi kéo cử tri ủng hộ bà Park Geun-hye trong cuộc bầu cử 2012. Và họ hoạt động dưới sự chỉ đạo của cựu Giám đốc NIS Won Sei-hoon và ông này mới bị tòa tuyên án 4 năm tù. Được biết, sau hơn 4 năm bị khởi tố (14-6-2013) với cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử, giúp bà Park Guen-hye trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của đất nước kim chi, ngày 30-8, ông Won Sei-hoon đã bị Tòa án cấp cao Seoul tuyên phạt 4 năm tù…/.

Ngày 11-11, hãng Yonhap và KBS dẫn quyết định của Tòa án Quận trung Seoul về việc bắt cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin, người bị tình nghi có liên quan tới các hoạt động bí mật trên không gian mạng nhằm thao túng dư luận để làm lợi cho chính phủ của cựu Tổng thống Lee Myung-bak. Bởi các công tố viên đã có đủ cơ sở để nghi ngờ ông Kim Kwan-jin đã can thiệp vào chính trị và lo ngại chứng cứ bị hủy. Ngoài cựu Bộ trưởng Kim Kwan-jin, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Lim Kwan-bin cũng bị bắt với lý do tương tự./.