Vỉa hè nham nhở, hố sâu 'bẫy' người đi đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đường Nguyễn Chí Thanh ( Hà Nội) từng được Bộ Giao thông vận tải bình chọn là con đường đẹp nhất Việt Nam, tuy nhiên, khoảng 2 tuần lại đây, người dân không khỏi ngạc nhiên khi vỉa hè đường này bị đào xới, lòng đường xuất hiện những "hố tử thần", gạch, đất, đá chất đống khiến người đi bộ và tham gia giao thông như bị "cài bẫy". 
Hình ảnh "hố tử thần" dưới lòng đường phố Nguyễn Chí Thanh. Ảnh Mỵ Châu
Hình ảnh "hố tử thần" dưới lòng đường phố Nguyễn Chí Thanh. Ảnh Mỵ Châu

Phóng viên ghi nhận ngày 31/10, đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn Ngã tư Huỳnh Thúc Kháng đến ngã tư Đê La Thành, vỉa hè bị đào lật tung gạch, đất, lòng đường xuất hiện nhiều hố sâu để phục vụ cho việc làm mới, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng.

Chị Đ.M.C hàng ngày đi bộ trên con đường này cho biết, tình trạng đào xới vỉa hè bắt đầu cách đây 2 - 3 tuần, khiến việc lưu thông qua đây rất khó khăn. "Tôi đã bước rất cẩn trọng nhưng suýt mấy lần vấp ngã. Sợ trời tối, có người không chú ý hoặc trẻ con đi vấp ngã vào gạch, đá, bê tông hay sa vào hố thì hậu quả khôn lường", chị C nói.

Bà Sinh, một cư dân sống trong tòa nhà số 71 Nguyễn Chí Thanh bức xúc: "Tôi thấy rất lạ vì sao các đơn vị thi công sửa chữa vỉa hè, đường phố làm rất lâu, lối cổng vào toà nhà của chúng tôi bị đào hết gạch lên mà chưa biết bao giờ mới trả lại nguyên vẹn và đẹp đẽ như ban đầu. Việc tu sửa hành lang giao thông, vỉa hè là cần thiết, nhưng thi công kéo dài như thế khiến người dân chúng tôi đi lại rất bất tiện, bẩn, bụi, mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, cản trở giao thông trong các khung giờ cao điểm".

Chị N.T.H, cũng là cư dân tại tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh phản ánh, trời mà mưa là chị phải xuống tắt máy dắt bộ cho an toàn. "Mỗi lần đi đường này là tôi lại thót tim vì sợ sự cố", chị H bày tỏ.

Cũng sinh sống tại phố Nguyễn Chí Thanh, đại tá T.Đ.T nêu ý kiến: "Chúng tôi mong các đơn vị thi công, sửa đường khẩn trương, hoàn thiện nhanh để người dân có đường đi bộ an toàn"

Trao đổi với báo Pháp luật Việt Nam, ông Phạm Mạnh Linh tổ trưởng tổ dân phố số 1 phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thông tin: "Việc sửa chữa vỉa hè là thuộc dự án chỉnh trang tuyến phố Nguyễn Chí Thanh, hiện làm cả 2 bên toàn tuyến, khu vực trên đều được lát lại và trồng cây cảnh. Việc này chúng tôi cũng đã có ý kiến lên ban quản lý dự án rồi, lịch thi công cụ thể tôi cũng chưa nắm được".

Một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại đoạn đường Nguyễn Chí Thanh:

Rào chắn đơn giản "có như không"

Rào chắn đơn giản "có như không"

Người dân vô tư bán hàng ngay cạnh "hố tử thần"

Người dân vô tư bán hàng ngay cạnh "hố tử thần"

Những tấm bê tông đặt ngổn ngang như "cài bẫy" người đi đường

Những tấm bê tông đặt ngổn ngang như "cài bẫy" người đi đường

Hố sâu rình rập, nguy cơ mất an toàn giao thông

Hố sâu rình rập, nguy cơ mất an toàn giao thông

Hình ảnh nhếch nhác trên phố Nguyễn Chí Thanh

Hình ảnh nhếch nhác trên phố Nguyễn Chí Thanh

Gạch, đá ngổn ngang ngay lối lên chung cư 71 Nguyễn Chí Thanh.
Gạch, đá ngổn ngang ngay lối lên chung cư 71 Nguyễn Chí Thanh.
Cả đống đất to nằm trên vỉa hè
Cả đống đất to nằm trên vỉa hè
Việc thi công diễn ra nửa tháng nay, chưa biết khi nào hoàn tất.

Việc thi công diễn ra nửa tháng nay, chưa biết khi nào hoàn tất.

Hình ảnh tại cổng vào Chung cư 71 Nguyễn Chí Thanh.
Hình ảnh tại cổng vào Chung cư 71 Nguyễn Chí Thanh.
Người đi bộ đi qua "thót tim"

Người đi bộ đi qua "thót tim"

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm