Việt Nam - Ai-len: Tăng cường quan hệ hợp tác về tư pháp và pháp luật

(PLO) - Hôm qua (6/7), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã có buổi tiếp xã giao Đại sứ Ai-len tại Việt Nam Cáit Moran để trao đổi các vấn đề về tư pháp, pháp luật với mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hai nước ngày càng phát triển sâu rộng hơn.
Việt Nam - Ai-len: Tăng cường quan hệ hợp tác về tư pháp và pháp luật

Bày tỏ vui mừng khi được tiếp đón Đại sứ, Bộ trưởng đã thông tin khái quát về cơ cấu và một số lĩnh vực cơ bản của Bộ Tư pháp, nhấn mạnh Bộ có vai trò quan trọng và luôn tham gia tích cực vào sửa đổi Hiến pháp, xây dựng các bộ luật lớn cũng như quá trình thẩm định.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam và Ai-len đã có những thỏa thuận hợp tác cụ thể, đòi hỏi sự nỗ lực của hai bên nhưng do nhiều yếu tố nên chưa triển khai được nhiều hoạt động. Do vậy, Bộ trưởng mong muốn và đề nghị một số nội dung hợp tác trên từng lĩnh vực cụ thể để mối quan hệ hai nước sẽ ngày càng có chiều sâu và hiệu quả hơn, đáp ứng được những đòi hỏi của xã hội. 

Đề cao mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Đại sứ Ai-len Cáit Moran nhấn mạnh việc hợp tác với Bộ Tư pháp Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu của Ai-len. Đặc biệt, Đại sứ cũng mong muốn được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực tư pháp cũng như thúc đẩy quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn.

Trước đó, Thứ trưởng Lê Tiến Châu đã có buổi tiếp xã giao Đoàn công tác của Bộ Tư pháp Lào do ông Bun Xuông Tha-vy-sắc, quyền Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật làm Trưởng đoàn nhân chuyến sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 5-9/7/2016.

Đọc thêm