Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Ai Len

Thủ tướng Enda Kenny bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ Việt Nam và Ailen đang phát triển tích cực trên các lĩnh vực, đánh giá cao kết quả đạt được trong các cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Hà Hùng Cường và các cơ quan chức năng của Ai Len…

Thủ tướng Enda Kenny bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ Việt Nam và Ailen đang phát triển tích cực trên các lĩnh vực, đánh giá cao kết quả đạt được trong các cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Hà Hùng Cường và các cơ quan chức năng của Ai Len…

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường làm việc tại Ai Len
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường làm việc tại Ai Len

Từ ngày 22 đến ngày 25/9/2012, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Đoàn công tác của Bộ Tư pháp Việt Nam đã tới thăm và làm việc tại Ai Len theo lời mời của Bà Frances Fitzgerald, Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Trẻ em và Thanh niên của nước này.

Trong 3 ngày làm việc tại Ai Len, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã có cuộc tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Enda Kenny. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Eammon Gilmore và Bà Frances Fitzgerald, Bộ trưởng Bộ Các vấn đề Trẻ em và Thanh niên; hội đàm với Bộ trưởng Các vấn đề Trẻ em và Thanh niên của Ai Len, chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ về các Thủ tục hành chính áp dụng trong lĩnh vực con nuôi quốc tế giữa Cơ quan trung ương về nuôi con nuôi của Việt Nam và Ai Len; hội đàm với Quốc vụ khanh Bộ Tư pháp và Bình đẳng Ai Len, ký Bản ghi nhớ về hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Ai Len, thăm và làm việc tại Cơ quan trung ương về nuôi con nuôi của Ai Len; thăm các trẻ em Việt Nam được các gia đình Việt Nam nhận làm con nuôi tại Farmleigh. Ngoài ra, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng có buổi gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Thương mại và Phát triển  Joe Costello.

Tại buổi tiếp kiến Thủ tướng Chính phủ Enda Kenny, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội, về một số kết quả đạt được trong quá trình thực hiện cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam hiện nay và kết quả các cuộc hội đàm với Bộ Các vấn đề Trẻ em và Thanh niên, Bộ Tư pháp và Bình đẳng, về khả năng phát triển mối quan hệ hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa hai nước trong thời gian tới, trong đó có vấn đề hợp tác nuôi con nuôi khi cả hai nước Việt Nam và Ai Len đều là thành viên của Công ước La Hay…

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng hoan nghênh Chính phủ Ai Len sắp tới sẽ cử hai đoàn Bộ trưởng Bộ Thương mại và Hợp tác Phát triển và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Ai Len sang thăm Việt Nam, bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường hơn nữa quan hệ về các mặt, nhất là thương mại và đầu tư, phù hợp với tiềm năng của mỗi nước. Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng đã chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đến Thủ tướng Chính phủ Ai Len.

Thủ tướng Enda Kenny bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ Việt Nam và Ailen đang phát triển tích cực trên các lĩnh vực, hoan nghênh Bộ trưởng Hà Hùng Cường sang thăm và làm việc tại Ailen; đánh giá cao kết quả đạt được trong các cuộc làm việc giữa Bộ trưởng Hà Hùng Cường và các cơ quan chức năng của Ai Len trong chuyến thăm lần này, cho rằng, chuyến thăm và làm việc tại Ai Len của Bộ trưởng Hà Hùng Cường sẽ đóng góp tích cực, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp… Thủ tướng Ai Len cũng bày tỏ mong muốn sẽ sớm sang thăm Việt Nam.

M.O.J.

Đọc thêm