Việt Nam - Australia: Đi sâu hợp tác trong những lĩnh vực mới nhiều tiềm năng

(PLVN) -Trong các ngày 4 - 5/12, Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn - đã thăm và làm việc tại Australia.
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. (Ảnh: TTXVN).
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. (Ảnh: TTXVN).

Trong thời gian tại Thủ đô Canberra và thành phố Sydney, ông Nguyễn Xuân Thắng và Đoàn đã gặp và trao đổi với bà Chủ tịch Thượng viện Sue Lines, Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong, đồng Bộ trưởng Thương mại Tim Ayres, Thống đốc bang New South Wales Margaret Beazley, Thủ hiến vùng Lãnh thổ Thủ đô Andrew Barr, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Australia Roselind Croucher, trao đổi với Lãnh đạo Viện Lowy. Đoàn cũng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney.

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Australia, ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước trong thời gian tới, đưa hai nước trở thành đối tác kinh tế hàng đầu của nhau, đồng thời đi sâu hợp tác trong những lĩnh vực mới mà hai nước có nhiều tiềm năng, thế mạnh, như: chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu, kết nối tri thức và đổi mới sáng tạo.

Các nhà lãnh đạo Australia khẳng định chuyến thăm của Đoàn có ý nghĩa quan trọng trong thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhấn mạnh Australia coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam, trong đó có sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Ủy ban Nhân quyền Australia với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Hai bên nhất trí cho rằng, trên nền tảng quan hệ vững chắc cùng sự tương đồng về lợi ích và mục tiêu phát triển của hai nước, các cơ quan liên quan của hai nước cần tiếp tục trao đổi thống nhất nhằm cụ thể hóa các nội hàm hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh mới, đưa quan hệ song phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của Nhân dân, doanh nghiệp và các địa phương hai nước.

Đọc thêm