Việt Nam - Campuchia sắp diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới

(PLVN) - Sáng qua (13/12), Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức buổi gặp mặt, cung cấp thông tin cho báo chí về cuộc diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới trên đất liền giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia năm 2019.
Quang cảnh buổi cung cấp thông tin cho báo chí
Quang cảnh buổi cung cấp thông tin cho báo chí

Theo đó, cuộc diễn tập sẽ diễn ra vào ngày 18/12 tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (Việt Nam) và tỉnh Svây Riêng (Vương quốc Campuchia). Nội dung diễn tập gồm: Thiết lập vận hành Sở chỉ huy liên hợp cứu hộ, cứu nạn; Thực hành ứng phó sự cố, thảm họa chất độc hóa học; Hoạt động hỗ trợ, phục hồi sau thảm họa.

Bên cạnh các hoạt động diễn tập, Bộ Quốc phòng Việt Nam còn tổ chức khánh thành Bệnh xá hữu nghị Quân y và lắp đặt các thiết bị y tế cho huyện Chanthrea, tỉnh Svây Riêng; hỗ trợ 10 bộ vượt sông nhẹ, 40 thuyền, 40 máy đẩy công suất 40CV.

Sau diễn tập, Bệnh viện Quân y 175 sẽ khám bệnh và cấp thuốc cho 200 người dân Campuchia. Quân khu 7 cũng tổ chức tặng quà cho 200 người dân và một số trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt của Bệnh xá; tỉnh Long An lắp đặt đường điện cao thế dài 1,2km và 1 bình hạ áp để vận hành Bệnh xá mới. Tổng kinh phí cho các hoạt động hỗ trợ gần 10 tỉ đồng.

Cuộc diễn tập do Quân khu 7 thực hiện được Bộ Quốc phòng chọn là đơn vị điểm cho toàn quân về công tác cứu hộ, cứu nạn thường xuyên khu vực biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia theo Nghị định thư ký ngày 20/7/2017 giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Đến nay, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành và sẵn sàng bước vào diễn tập theo đúng kế hoạch.

Đọc thêm