Việt Nam – Hàn Quốc ký Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đây là hiệp định toàn diện về bảo hiểm xã hội song phương đầu tiên của Việt Nam được Chính phủ hai nước bắt đầu đàm phán từ năm 2015 và thống nhất nhiều nội dung lớn.
Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết Hiệp định.
Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết Hiệp định.

Nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, sáng 14/12 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc về bảo hiểm xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Y tế, phúc lợi xã hội Hàn Quốc Kwon Deok Cheol đại diện.

Đây là hiệp định toàn diện về bảo hiểm xã hội song phương đầu tiên của Việt Nam được Chính phủ hai nước bắt đầu đàm phán từ năm 2015 và thống nhất nhiều nội dung lớn.

Hiệp định được ký kết sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữaViệt nam – Hàn Quốc, nhất là trong bối cảnh số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc và số lao động Hàn Quốc đến Việt Nam ngày càng tăng. Đồng thời góp phần tạo tiền đề thuận lợi cho việc ký các hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội với các quốc gia khác có quan hệ hợp tác về lao động với Việt Nam.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đại diện lãnh đạo một số tập đoàn lớn.

Tiếp Phó Chủ tịch tập đoàn Hyosung Cho Huyn Sang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tập đoàn phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thẩm định dự án Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để chủ động tháo gỡ vướng mắc trong việc hoàn thuế; đồng thời, cho biết dự án đường Vành đai 3 đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch đang được đẩy nhanh tiến độ để khởi công vào quý I năm sau.

Tiếp Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn GS Engineering & Construction (GS E&C) Lim Byeong Yong, Chủ tịch Quốc hội cho biết vừa qua, Việt Nam đã ban hành Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 – 2025 với 157 dự án trong nhiều lĩnh vực như hạ tầng giao thông, hạ tầng giáo dục, y tế, hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, hạ tầng công nghệ thông tin, cho rằng nếu GS E&C có các dự án được triển khai trong dịp này là rất ý nghĩa. Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ Kyobo Pyun Jung Bum, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao việc Tập đoàn đang có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam; cho biết thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam có tiềm năng rất lớn nhưng sự cạnh tranh cũng ngày càng gay gắt.

Tiếp Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn AMORE PACIFIC Suh Kyung-bae, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gợi mở Tập đoàn xem xét kế hoạch mở nhà máy sản xuất tại Việt Nam, từ thị trường Việt Nam xuất khẩu sang các nước trong khu vực và trên thế giới đều rất thuận lợi. Hiện nay, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam đang ngày càng minh bạch và là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài, kể cả trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp vừa qua.

Tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Dongwon Park In Ku, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh các kế hoạch mở rộng đầu tư vào Việt Nam của Tập đoàn, Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện nay, Việt Nam đã ký 17 Hiệp định thương mại tự do, trong đó có các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định thương mại tự do châu Âu – Việt Nam (EVFTA). Do đó, nhu cầu về logistics, vận tải, kho lạnh,... chắc chắn sẽ tăng cao và cần có những đơn vị cung cấp chuyên nghiệp và chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Hội người Hàn gốc Việt Lý Huân.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Hội người Hàn gốc Việt Lý Huân.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc Tập đoàn mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực này tại Việt Nam trong thời gian tới là phù hợp và đúng thời điểm. Tập đoàn có thể mở rộng đầu tư, phát triển các sản phẩm mũi nhọn, tăng cường liên kết, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong những công đoạn có giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng, sản xuất của Tập đoàn.

Cũng trong sáng 14/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn – Việt và Chủ tịch Hội người Hàn gốc Việt Lý Huân.

Tại buổi tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn – Việt, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà hai nước đã nỗ lực đạt được trong gần 30 năm qua. Đây là những thành công hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế. Chủ tịch Quốc hội cho rằng những thành tựu trên có được nhờ những đóng góp rất quan trọng của Ngài Chủ tịch và các thành viên của Hội Hữu nghị Hàn-Việt; đề nghị Hội phối hợp với Hội Hữu nghị Việt – Hàn để tổ chức những hoạt động có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội gợi ý xem xét tổ chức Ngày hội Việt Nam tại Hàn Quốc và Ngày hội văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam sẽ thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc, mong Chủ tịch và Hội Hữu nghị ủng hộ cho chủ trương này; đồng thời tiếp tục quan tâm đến hơn 60.000 gia đình đa văn hóa Việt – Hàn.

Tại buổi tiếp Chủ tịch Hội người Hàn gốc Việt Lý Huân, trong không khí ấm cúng, thân mật, Chủ tịch Quốc hội thể hiện xúc động được gặp mặt, trò chuyện với các vị hậu duệ dòng họ Lý. Chủ tịch Quốc hội nhận thấy tuy sinh sống tại Hàn Quốc nhưng đồng bào họ Lý luôn hướng về quê cha đất tổ, hướng về Tổ quốc, cố gắng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Đề cập tình hình dịch bệnh trong nước, Chủ tịch cho biết dịch bệnh COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát và có những chuyển biến đáng kể. Các tuyến bay quốc tế sẽ nối lại từ đầu năm 2022, trong 10 tuyến quốc tế thí điểm có tuyến Hàn – Việt. Chủ tịch Quốc hội mong hậu duệ dòng họ Lý hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác song phương trong tiến trình phục hồi hậu COVID-19.