Việt Nam - Hàn Quốc: Phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 100 tỷ USD

(PLO) - Tại Diễn đàn DN Việt Nam - Hàn Quốc do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hôm 23/3, Việt Nam và Hàn Quốc đã nhất trí đặt mục tiêu đến năm 2020 kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ đạt con số 100 triệu USD...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae In.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae In.

Theo số liệu thống kê mới nhất, Hàn Quốc hiện đang là quốc gia đầu tư lớn nhất tại Việt Nam trên tổng số 126 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Hàn Quốc hiện có 6.701 dự án với tổng vốn đầu tư trị giá 58,8 tỷ USD. Trong đó, các lĩnh vực như công nghiệp chế tạo chiếm 3.770 dự án trị giá 42,6 tỷ USD, hoạt động kinh doanh bất động sản là 122 dự án chiếm 8 tỷ USD. Trong đó, Bắc Ninh là địa phương thu hút dòng vốn FDI lớn nhất từ Hàn Quốc với 750 dự án. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng là đối tác ODA lớn thứ 2 tại Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương năm 2017 đạt 64 tỷ USD, mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 100 tỷ USD năm 2020.

Đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng DN Hàn Quốc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: “Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc với mục tiêu vì con người, hoà bình và ổn định. Trong đó xác định Việt Nam là một trong những đối tác trọng tâm”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang  cũng bày tỏ mong muốn quan hệ với Hàn Quốc trên tất cả các lĩnh vực thương mại, kinh tế, đầu tư, coi DN Hàn Quốc là đối tác chiến lược hàng đầu trong tiến trình tái cấu trúc nền kinh tế đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng năng lực cạnh tranh quốc gia. 

“Việt Nam luôn coi thành công của DN Hàn Quốc là thành công của DN Việt Nam”- Chủ tịch nước khẳng định.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cũng nhận định, năm 2017 là năm mở ra một bước phát triển mới trong quan hệ chiến lược giữa hai nước. “Hiện nay có hơn 5.000 DN Hàn Quốc đang đầu tư kinh doanh ở Việt Nam. Việc đầu tư của DN Hàn Quốc vào Việt Nam đã tạo ra hàng triệu việc làm, thu nhập cho người lao động Việt Nam. Việt Nam cũng trở thành 1 trong 4 quốc gia đối tác thương mại lớn của Hàn Quốc. Hàn Quốc cũng là nhà đầu tư số 1 vào Việt Nam. Trong năm ngoái, đã có khoảng 27 triệu người dân Việt Nam và Hàn Quốc qua lại giữa hai nước. Trong 25 năm kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã trở thành đối tác quan trọng không thể thiếu”, Tổng thống Hàn Quốc Mun Che In nhấn mạnh.

Tổng thống Moon Jae In cũng chia sẻ, Hàn Quốc đang sở hữu những kinh nghiệm phong phú về xây dựng hạ tầng cùng với việc sở hữu những công nghệ thông tin mũi nhọn, tiêu chuẩn hàng đầu thế giới…, và hy vọng có thể đóng góp những kinh nghiệm mà Hàn Quốc đã tích lũy được trong quá trình phát triển thành 1 nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà Việt Nam đang theo đuổi.

Con số 100 triệu USD kim ngạch xuất khẩu giữa hai nước đến năm 2020 được nhận định hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hoá khi có khoảng 250 chuyến bay/tuần kết nối giữa Việt Nam – Hàn Quốc, đã có 2,4 triệu người Hàn Quốc tới thăm Việt Nam, tăng 55%; 35 vạn người Việt Nam thăm Hàn Quốc, 15 vạn người dân Hàn Quốc tại Việt Nam và 15 vạn Việt kiều tại Hàn Quốc. Đây là những cơ sở giúp cho lượng kiều hối và dòng vốn đầu tư giữa hai bên không ngừng gia tăng... 

Tăng cường sự hợp tác giữa DN hai nước trên nhiều lĩnh vực

Chủ tịch VCCI, TS Vũ Tiến Lộc cho biết, VCCI và KCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc) sẽ ký kết thoả thuận hợp tác để thúc đẩy triển khai mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa 2 bên và hưởng ứng chính sách hướng Nam của Hàn Quốc. Từ thỏa thuận này, Phòng Thương mại và Công nghiệp hai bên sẽ tăng cường thêm các cơ chế hợp tác hiện có như Uỷ ban hợp tác kinh tế Việt Hàn, Diễn đàn DN Việt- Hàn; đồng thời sẽ đi sâu vào những lĩnh vực hợp tác cụ thể, như phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, các lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Cộng đồng DN hai bên kỳ vọng sẽ có sự hỗ trợ của hai Chính phủ để hoạt động của cộng đồng DN hai bên được thuận lợi.Theo cộng đồng DN Hàn Quốc, điểm hấp dẫn mà DN Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam chính là môi trường Việt Nam càng trở nên hấp dẫn hơn khi Việt Nam là thành viên được hưởng lợi nhiều nhất từ CPTPP, đặc biệt là trong các lĩnh vực may mặc, da giày, nông sản, GDP tăng thêm ít nhất 1,1% đến năm 2030.  Đây được coi là động lực thúc đẩy cải cách thể chế, môi trường đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế, hợp tác và xây dựng chuỗi cung ứng- sản xuất tiếp cận thị trường các nước thành viên.

Đọc thêm