Việt Nam - Hoa Kỳ: Tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa hai Quốc hội, hai nước

(PLVN) -  Ngày 27/3, Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ đã tiếp Đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand, Chủ tịch Tiểu ban Các mối đe dọa mới nổi, Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ và các đại biểu dự cuộc tiếp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn nghị sĩ Hoa Kỳ và các đại biểu dự cuộc tiếp.

Tại cuộc tiếp, Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng có lợi, đặc biệt là trong những lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh như AI, bán dẫn, những lĩnh vực ưu tiên phát triển của Việt Nam, tăng cường hợp tác giáo dục, giao lưu Nhân dân...

Các nghị sĩ Hoa Kỳ bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam thời gian qua và cho biết, qua chuyến thăm đã nhận thấy nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, LNG, nhiên liệu sạch, năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng, hợp tác địa phương, các lĩnh vực hướng tới tương lai...

Hoan nghênh Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand và Đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện theo hướng ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, ổn định trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, phù hợp với lợi ích của Nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Nhắc lại sự kiện Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có chuyến thăm Việt Nam rất thành công trong năm 2023 và đã đến thăm Nhà QH Việt Nam, Chủ tịch QH nêu rõ, việc Lãnh đạo hai nước quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện đã tạo động lực và mở ra không gian mới để tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, QH, Nhân dân và trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có các lĩnh vực mang tính đột phá như đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác bán dẫn, chuỗi cung ứng, chuyển đổi năng lượng, thể thao thành tích cao, giao lưu Nhân dân...

Trao đổi về các lĩnh vực hợp tác cụ thể, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ của lưỡng đảng trong QH Hoa Kỳ và các nghị sĩ trong Đoàn trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước. Chủ tịch QH mong muốn các nghị sĩ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa để làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước và hai QH trong thời gian tới. Nhấn mạnh hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, Chủ tịch QH đề nghị tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch QH đề nghị QH Hoa Kỳ tiếp tục dành ưu tiên cao cho hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; tăng ngân sách khắc phục các điểm nóng dioxin; rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và tìm kiếm, định danh hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, Chủ tịch QH đề nghị QH Hoa Kỳ ủng hộ việc duy trì quan hệ thương mại ổn định, lâu dài giữa hai nước và sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách 12 nền kinh tế phi thị trường nhằm phản ánh đúng thực tế khách quan. Chủ tịch QH mong các nghị sĩ Hoa Kỳ và QH Hoa Kỳ ưu tiên thúc đẩy vấn đề này bởi đây cũng là nguyện vọng chính đáng của các doanh nghiệp và người dân hai nước…

Đọc thêm