Việt Nam – Hungary quyết tâm nâng kim ngạch thương mại theo hướng cân bằng

(PLVN) - Việt Nam – Hungary quyết tâm nâng kim ngạch thương mại theo hướng cân bằng, tạo điều kiện để hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau, khuyến khích doanh nghiệp hai bên đầu tư vào nhau.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Hungary Viktor Orbán.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Hungary Viktor Orbán.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hungary, sáng 28/6 (theo giờ địa phương), tại Cung Carmelite ở Thủ đô Budapest, Hungary, Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Hungary Viktor Orbán.

Hai bên cho rằng, Việt Nam và Hungary có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với bề dày lịch sử hơn 70 năm, lãnh đạo và nhân dân hai nước cần quyết tâm gìn giữ, phát huy. Hai bên cũng cho rằng quan hệ hai nước thời gian vừa qua phát triển tốt đẹp, nhất là sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hungary năm 2018.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ cảm ơn Hungary dành ODA cho Việt Nam cũng như ưu tiên hợp tác giáo dục – đào tạo, liên tục tăng học bổng cho học sinh Việt Nam; cảm ơn Chính phủ, QH Hungary đã tích cực ủng hộ việc ký kết, phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và đặc biệt, Hungary là quốc gia thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác toàn diện qua các kênh Đảng, QH, Chính phủ và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng quyết tâm nâng kim ngạch thương mại theo hướng cân bằng, tạo điều kiện để hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau, khuyến khích doanh nghiệp hai bên đầu tư vào nhau.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng chia sẻ lập trường về giải quyết hòa bình các xung đột và tranh chấp trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Chủ tịch QH đề nghị Hungary ủng hộ quan điểm của Việt Nam và ASEAN về các vấn đề an ninh khu vực.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp Hungary.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp Hungary.

* Sáng cùng ngày, tại Thủ đô Budapest, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đã tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp Hungary hiện đang hoạt động tại Việt Nam.

Cụ thể, Chủ tịch QH đã tiếp lãnh đạo Công ty Gedeon Richter - công ty đa quốc gia của Hungary hoạt động trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm và nghiên cứu phát triển (R&D) công nghệ sinh học; lãnh đạo Công ty Egis - công ty dược phẩm hàng đầu khu vực Trung Đông Âu; đồng Chủ tịch Công ty Hungarian Water Parnerghip (HWP) Robert Forintos - công ty đang triển khai một số dự án nước sạch tại Việt Nam.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả hoạt động tại Việt Nam của hai công ty dược và nêu rõ dược phẩm là lĩnh vực hợp tác rất tiềm năng của Việt Nam với nhiều chính sách ưu đãi. Với Công ty HWP, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đánh giá cao vai trò của HWP trong việc định hướng cho các công ty thành viên nghiên cứu, tìm hiểu về lĩnh vực cung cấp nước, xử lý nước tại Việt Nam.

Đọc thêm