Việt Nam – Lào: Hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả

(PLO) - Ngày 4/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ đã tới thủ đô Vientiane của Lào, bắt đầu chuyến tham dự và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào theo lời mời của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith.
Hai Thủ tướng cắt băng khánh thành Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý khoa học công nghệ Lào. Ảnh: VGP
Hai Thủ tướng cắt băng khánh thành Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý khoa học công nghệ Lào. Ảnh: VGP

Sau khi tới Lào, chiều 4/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thoonglun Sisulit đã dự lễ khánh thành Trung tâm Đào tạo cán bộ quản lý khoa học và công nghệ (KHCN) của Lào - một biểu tượng của hợp tác KHCN giữa hai nước - và chứng kiến lễ ký Biên bản bàn giao giữa Bộ KHCN Việt Nam và Bộ KHCN Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh bày tỏ tin tưởng rằng Bộ KHCN Lào sẽ quản lý, giữ gìn và phát huy hiệu quả của Trung tâm. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định, Bộ KHCN Việt Nam với trách nhiệm và tình cảm đặc biệt của mình, trong phạm vi nhiệm vụ được giao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ KHCN Lào trong quá trình khai thác sử dụng Trung tâm. Về phía Lào, Bộ trưởng Bộ KHCN Lào Boviengkham Vongdara phát biểu bày tỏ biết ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã luôn quan tâm giúp đỡ và ủng hộ nhân dân Lào nói chung và ngành KHCN nói riêng. Bộ trưởng Boviengkham Vongdara cũng chân thành cảm ơn Bộ KHCN Việt Nam đã luôn tận tình ủng hộ, giúp đỡ ngành KHCN Lào ngày càng phát triển bền vững. 

Trong ngày hôm nay (5/2), Học viện KHCN và đổi mới, sáng tạo thuộc Bộ KHCN Việt Nam (đơn vị kết nghĩa với Trung tâm Đào tạo cán bộ quản lý KHCN của Lào) sẽ phối hợp tổ chức khóa đào tạo đầu tiên cho hơn 50 cán bộ quản lý từ Bộ KHCN, một số bộ, ngành và doanh nghiệp của Lào về hoạt động khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo. Đây sẽ là hoạt động khởi đầu cho chương trình hợp tác trong năm 2018 giữa hai đơn vị.

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Đào tạo cán bộ quản lý KHCN của Lào được khởi công tháng 9/2015 và đã hoàn thành, nghiệm thu vào tháng 12/2017 theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu và quy định đề ra. Dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào, khi hoàn thành sẽ đảm bảo hạ tầng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ quản lý khoa học của Lào. 

Dự kiến, hôm nay (5/2), Thủ tướng Chính phủ sẽ cùng Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào. Đây là kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ thứ hai do Thủ tướng Chính phủ hai nước đồng chủ trì, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Kỳ họp này diễn ra ngay sau khi hai nước vừa tổ chức thành công Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, với nhiều hoạt động thể hiện tình hữu nghị cũng như quyết tâm làm sâu sắc và hiệu quả hơn hợp tác giữa 2 nước. 

Dự kiến, tại kỳ họp lần này, Việt Nam và Lào sẽ tiến hành đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực trong năm 2017 và chuẩn bị các nội dung hợp tác, đề xuất các giải pháp mới đột phá để nâng cao hiệu quả hợp tác trong năm 2018. Hai bên cũng sẽ thúc đẩy triển khai các nội dung tại Hiệp định Hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2016-2020 cũng như phát huy thành công và tinh thần Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017. Một số văn kiện hợp tác để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương dự kiến sẽ được ký nhân dịp này. 

Đọc thêm