Việt Nam nhất quán chính sách bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

(PLVN) - Theo tin từ Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới và các Tổ chức quốc tế khác tại Geneva, ngày 7/10, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) tại Geneva, Thụy Sỹ, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (HĐNQ) đã kết thúc Khóa họp thường kỳ lần thứ 45. 
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai. Ảnh: TTXVN
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai. Ảnh: TTXVN

Khóa họp đã tổ chức 36 phiên họp, bao gồm 8 phiên thảo luận chung, 3 phiên thảo luận chuyên đề, 1 phiên thảo luận khẩn cấp, về nhiều vấn đề quyền con người như hợp tác với  Liên hợp quốc (LHQ) và cơ chế của LHQ trong lĩnh vực quyền con người; quyền phát triển; quyền con người của người di cư; khủng bố và quyền con người; tình hình nhân quyền tại một số nước…

Bên cạnh đó, Khóa 45 Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) LHQ đã tiến hành thông qua các báo cáo kết quả rà soát định kỳ phổ quát (UPR) của 12 nước (Kyrgyzstan, Guinea, Lào, Lesotho, Kenya, Armenia, Guinea-Bissau, Thụy Điển, Grenada, Thổ Nhĩ Kỳ, Kiribati và Guyana). 

Ngoài ra, Khóa 45 HĐNQ đã tiến hành bầu 7 thành viên của Ủy ban Tư vấn của HĐNQ và 9 báo cáo viên đặc biệt, chuyên gia độc lập và thành viên nhóm làm việc. 

Đoàn Việt Nam do Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva - làm Trưởng đoàn đã tham gia tích cực tại Khóa họp. 

Đoàn ta đã tham dự và phát biểu tại 8 phiên. Đáng chú ý, tại Đối thoại về Báo cáo cập nhật của Cao ủy Nhân quyền về tác động của đại dịch Covid-19 đối với quyền con người, Phiên thảo luận chuyên đề về quyền phát triển, Phiên thảo luận chuyên đề lồng ghép bình đẳng giới…, ta khẳng định Việt Nam cam kết bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong bối cảnh đại dịch Covid-19; ủng hộ hợp tác quốc tế và cách tiếp cận đa phương nhằm ứng phó hiệu quả với đại dịch và phục hồi hậu đại dịch.

Việt Nam cũng khẳng định coi trọng các chính sách ổn định kinh tế - xã hội, các biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa tác động của đại dịch Covid-19 đối với quyền sống, quyền chăm sóc y tế và mưu sinh của người dân Việt Nam, đặc biệt quyền của các nhóm dễ bị tổn thương. 

Đối với các vấn đề nêu tại khóa họp liên quan đến Việt Nam, đoàn Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, được cộng đồng quốc tế tin tưởng, đánh giá cao; nhấn mạnh bảo vệ và thúc đẩy quyền con người được thực hiện tốt nhất và đem lại hiệu quả cao nhất thông qua đối thoại và hợp tác. 

Đoàn Việt Nam cũng tích cực tham gia xây dựng nội dung các văn biện, đồng bảo trợ một số Nghị quyết đã được HĐNQ thông qua tại khóa họp lần này, trong đó Nghị quyết về quyền phát triển, Nghị quyết về hợp tác kỹ thuật và tăng cường năng lực... 

Thay mặt ASEAN, đoàn Việt Nam đã phát biểu chung tại một số phiên Thảo luận chính của khóa họp về quyền phát triển, lồng ghép bình đẳng giới, Đối thoại với Báo cáo viên đặc biệt về tình hình nhân quyền ở Myanmar, Đối thoại với Báo cáo viên đặc biệt về tình hình nhân quyền ở Campuchia...  

Đoàn ta đã tham gia khóa họp trên tinh thần đối thoại và hợp tác, thể hiện quan điểm, chính sách nhất quán, thành tựu của Việt Nam và quan điểm, thành tựu chung của ASEAN về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, góp phần cùng các nước đảm bảo hoạt động của HĐNQ phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế./. 

Đọc thêm