Việt Nam phẫu thuật thành công ca bệnh chỉ 2 nước trên thế giới làm được

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi phẫu thuật thành công cho người bệnh, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn nhận được thư cảm ơn của gia đình đình bệnh nhân.
Gia đình bệnh nhi người Úc cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.
Gia đình bệnh nhi người Úc cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Trong lá thư gửi đến ngày 5/12 vừa qua, gia đình bệnh nhi đã trân trọng cảm ơn đến Ban giám đốc Bệnh viện, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà nội, PGS.TS.BS. Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Trưởng khoa Phẫu thuật Ngoại Nhi Bệnh viện Đa khoa Xanh pôn và các cộng sự vì những chăm sóc y tế tuyệt vời dành cho bé. Trong thư bố mẹ cháu bé viết "chúng tôi không biết nói gì hơn về những điều tuyệt vời mà các y bác sĩ dành cho con chúng tôi".

Bệnh nhi là cháu bé 4 tuổi người Australia, hiện sống tại Indonesia. Gia đình khi phát hiện con gái đi ngoài phân nhạt màu, đau bụng và buồn nôn đã đưa bé đi khám tại bệnh viện ở Bali. Kết quả siêu âm chẩn đoán cháu bé bị nang ống mật chủ.

Sau đó gia đình đã tìm hiểu kỹ phương pháp điều trị tại Bali và nhiều nước khác như Australia, Singapore, Pháp. Tuy nhiên, tại những nơi này, phương pháp điều trị là mổ mở, gia đình mong muốn sử dụng dụng kỹ thuật tối ưu hơn, ít xâm lấn.

Qua thời gian tìm hiểu, gia đình đọc được một bài báo của PGS Sơn nói về kỹ thuật mổ nội soi một lỗ điều trị nang ống mật chủ. Nhận thấy đây là phương pháp xâm lấn rất ít so với mổ mở, gia đình bệnh nhi đã liên hệ với PGS Sơn để trao đổi tình trạng con gái mình. Cuối cùng gia đình đã chọn Việt Nam ; Trung tâm Kỹ thuật cao - Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn để thăm khám, chăm sóc và điều trị.

Theo PGS Sơn, đối với bệnh nang mật chủ, phẫu thuật kinh điển trên thế giới vẫn là mổ mở. Tại Pháp và nhiều nước có nền y học tiên tiến khác, vẫn đang điều trị nang mật chủ theo phương pháp này.

Khi mổ mở, đường rạch lớn, sang chấn nhiều, hồi phục chậm đặc biệt là với trẻ em. Trong khi đó, với phương pháp nội soi thông thường, đường rạch bé hơn khoảng 2,5-3cm và cần mở khoảng 3-4 "cổng vào" để phẫu thuật.

Phương pháp nội soi thông thường dù đã hạn chế được xâm lấn rất nhiều so với mổ mở nhưng vẫn chưa thực sự phù hợp với trẻ em. "Nội soi một lỗ điều trị u nang ống mật ở trẻ em đánh dấu bước tiến của nền phẫu thuật nhi Việt Nam và vang danh quốc tế", các chuyên gia cho biết.

Cũng theo PGS Sơn cho biết, Việt Nam là một trong hai nơi trên thế giới đi đầu về phương pháp phẫu thuật này. Đây là ca mổ đặt ra nhiều thách thức cho bác sĩ phẫu thuật. Đòi hỏi bác sĩ phải có kỹ năng thao tác dụng cụ rất chuyên nghiệp.

Trong ca mổ của bé gái người Úc, chỉ rạch một vết dài 15mm ở rốn. Sau mổ, bệnh nhi phục hồi nhanh và có thể chạy nhảy chỉ sau vài ngày. Cháu bé được theo dõi sau mổ 7 ngày và được xuất viện. Bé gái 4 tuổi này cũng là bệnh nhân nước ngoài đầu tiên đến Việt Nam để điều trị nang ống mật chủ bằng phương pháp nội soi một lỗ.

Ca phẫu thuật thành công không chỉ là bước tiến mới, mà còn là niềm tự hào của nền y học Việt Nam đã và đang làm chủ được những phương pháp kỹ thuật tiên tiến hàng đầu thế giới. Đây cũng là cơ hội cho bệnh nhi được điều trị bằng phương pháp kỹ thuật cao.

Đọc thêm