Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nước ngoài cùng thúc đẩy phát triển kinh tế số

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cùng Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế số.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự và phát biểu tại Phiên ăn tối - làm việc “Phát triển ASEAN số cho tất cả mọi người”. Ảnh: TTXVN
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự và phát biểu tại Phiên ăn tối - làm việc “Phát triển ASEAN số cho tất cả mọi người”. Ảnh: TTXVN

Tiếp tục các hoạt động tại Hội nghị thường niên lần thứ 52 Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sỹ, ngày 23 và 24/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã tham dự và phát biểu tại các phiên họp về “Một ASEAN số cho tất cả người dân” và Phiên đối thoại giữa các nhà lãnh đạo về “Xây dựng nền kinh tế tự cường cho tăng trưởng bền vững”; hội kiến Tổng thống Litva và tiếp Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Peru, Bộ trưởng, Thủ hiến vùng Flanders, Bỉ.

Phát biểu tại các phiên họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chia sẻ các quan điểm và định hướng phát triển của Việt Nam, trong đó có phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cùng Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế số; thông qua đào tạo nguồn nhân lực số, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu - phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo....

Phó Thủ tướng nhấn mạnh quá trình gắn kết chuyển đổi số với phát triển bền vững cần được triển khai đồng bộ ở ba cấp độ.

Ở cấp độ toàn cầu, cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hỗ trợ các nước đang phát triển thu hẹp khoảng cách số, bảo đảm không ai bỏ lại phía sau, phối hợp xây dựng các cơ chế, khuôn khổ toàn cầu và đa phương nhằm quản trị những vấn đề mới liên quan đến kinh tế số.

Ở cấp quốc gia là xây dựng hệ sinh thái số, bao gồm thể chế số, hạ tầng số, quản trị số, nhân lực số, thúc đẩy quan hệ đối tác công – tư, huy động tối đa sự tham gia của các bên liên quan.

Ở cấp độ doanh nghiệp là tận dụng công nghệ số và dữ liệu số để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, sử dụng hiệu quả năng lượng, phát triển các sản phẩm xanh, tạo động lực cho phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội.

Trong cuộc hội kiến với Tổng thống Litva Gitanas Nauseda, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh các cơ chế hợp tác song phương, phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại để thúc đẩy hợp tác kinh tế hiện còn khiêm tốn.

Phó Thủ tướng cảm ơn Litva đã tích cực ủng hộ việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), là một trong những nước phê chuẩn sớm Hiệp định Bảo hộ đầu tư EVIPA; đánh giá cao việc hai nước thường xuyên ủng hộ lẫn nhau bầu cử, ứng cử vào các cơ quan, tổ chức quan trọng của Liên Hợp quốc. Phó Thủ tướng đề nghị Litva tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam được hòa nhập, ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng hội kiến với Tổng thống Litva Gitanas Nauseda. Ảnh: Cổng TTĐT CP

Phó Thủ tướng hội kiến với Tổng thống Litva Gitanas Nauseda. Ảnh: Cổng TTĐT CP

Tổng thống Gitanas Nauseda mong muốn Việt Nam tạo điều kiện để các doanh nghiệp Litva tiếp cận thị trường Việt Nam và Việt Nam sẽ là cửa ngõ để Litva tiếp cận thị trường Đông Nam Á.

Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sỹ Guy Parmelin, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Thụy Sỹ.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường các biện pháp khôi phục lại quan hệ kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực Thụy Sỹ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, chế biến nông sản, du lịch…

Phó Thủ tướng cảm ơn Thụy Sỹ cung cấp ODA cho Việt Nam trong thời gian qua và đề nghị Chính phủ Thụy Sỹ tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sỹ ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại, phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ mọi mặt giữa hai nước, Bộ trưởng Guy Parmelin mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA), khẳng định Thụy Sỹ sẽ sớm trao đổi cùng Việt Nam để kết thúc đàm phán FTA, thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước phát triển bền vững, lên tầm cao mới.

Tại cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Peru César Rodrigo Landa, hai bên bày tỏ vui mừng thấy quan hệ song phương tiếp tục phát triển tích cực, nhất là lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư. Dự án Bitel về viễn thông của Việt Nam tại Peru, cũng như các dự án của Peru trong lĩnh vực nước giải khát và dịch vụ du lịch đều đang hoạt động hiệu quả.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với Peru thực chất, hiệu quả hơn. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước; hoàn thiện khuôn khổ pháp lý song phương để đưa quan hệ song phương vào chiều sâu, ổn định và bền vững.

Tại cuộc tiếp Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann, hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam – OECD phát triển nhanh chóng, đặc biệt là đã ký kết Biên bản ghi nhớ tăng cường hợp tác (MOU) Việt Nam – OECD giai đoạn 2022-2026, Việt Nam lần đầu tiên đảm nhiệm cương vị Đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á (SEARP) của OECD giai đoạn 2022-2025.

Phó Thủ tướng đề nghị OECD tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong triển khai hiệu quả chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong những lĩnh vực OECD có thế mạnh như tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản lý thị trường chứng khoán, quản trị doanh nghiệp nhà nước và chống tham nhũng.

Phó Thủ tướng tiếp Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann. Ảnh: Cổng TTĐT CP

Phó Thủ tướng tiếp Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann. Ảnh: Cổng TTĐT CP

Tổng Thư ký OECD bày tỏ ấn tượng Việt Nam là một trong ít các nước có kết quả phục hồi tốt sau đại dịch, khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của OECD tại Đông Nam Á và sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa để hiện thực hoá các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Phó Thủ tướng mời Tổng Thư ký thăm Việt Nam và tham dự Diễn đàn kinh tế khu vực do Việt Nam đăng cai tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Đông Nam Á vào tháng 9/2022.

Tại cuộc tiếp ông Jan Jambon, Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Flanders, Bỉ, cảm ơn sự hỗ trợ về vaccine của Chính phủ Bỉ dành cho Việt Nam trong giai đoạn kiểm soát dịch bệnh COVID-19, Phó Thủ tướng chia sẻ nhiều biện pháp phát triển quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, cũng như giữa vùng Flanders và Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác để Hiệp định EVIPA sớm được các cơ quan của Bỉ phê duyệt, tạo điều kiện cho thúc đẩy thương mại và đầu tư; mong muốn Bỉ và EU tăng cường đầu tư vào khu vực Mekong và Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy hợp tác về nông nghiệp thông minh, thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển cơ sở hạ tầng xanh, chất lượng cao; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Phó Thủ tướng tiếp ông Jan Jambon, Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Flanders, Bỉ. Ảnh: Cổng TTĐT CP

Phó Thủ tướng tiếp ông Jan Jambon, Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Flanders, Bỉ. Ảnh: Cổng TTĐT CP

Bộ trưởng – Thủ hiến vùng Flanders cho biết vùng Flanders luôn đi đầu trong thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, đặc biệt thông qua Phòng Thương mại công nghiệp Vùng Flanders – Việt Nam.

Thủ hiến Jan Jambon cam kết sẽ vận động 5 vùng khác của Bỉ phê chuẩn để EVIPA sớm có hiệu lực và thúc đẩy đầu tư, hợp tác của vùng với Việt Nam trong các lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp, thương mại hàng hải, giáo dục, khoa học kỹ thuật cũng như hỗ trợ kỹ thuật, quản lý nguồn nước, tăng cường khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu tại lưu vực sông Mekong và Đồng bằng sông Cửu Long.