Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất cho du học sinh Lào

(PLO) - Sáng 26/2, tại khách sạn Festival Hue hotel, TP. Huế diễn ra hội nghị tổng kết du học sinh Lào tại Việt Nam.
Đại sứ quá Lào Phomma Sidsena và phó GS.TS Kongsy Sengmany Thứ trưởng bộ GD & TT Lào tham dự hội nghị
Đại sứ quá Lào Phomma Sidsena và phó GS.TS Kongsy Sengmany Thứ trưởng bộ GD & TT Lào tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có Đại sứ quán Lào Phomma Sidsena, Phó GS.TS Kongsy Sengmany, Thứ trưởng Bộ GD & TT Lào cùng lãnh đạo các trường, học viện của Việt Nam có sinh viên Lào đang theo học.

Đại sứ Lào trao Giấy khen cho những du học sinh xuất sắc

Năm học 2014- 2015, Việt Nam đào tạo 9.295 du học sinh Lào, công nhận tốt nghiệp cho 685 du học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo. Trong số đó có 28 tiến sĩ; 236 thạc sĩ; 390 cử nhân đại học và 12 sinh viên cao đẳng.

Chia sẻ về điều kiện học tập của du học sinh Lào tại Việt Nam, ông Khamsen Phommaeny, Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng cho biết, các trường của Việt Nam đều dành những cơ sở vật chất, trang thiết bị tốt nhất cho LHS Lào sử dụng. Du học sinh Lào được nhà trường bồi dưỡng thêm về ngôn ngữ chuyên ngành và được đi thăm quan nhiều nơi...

Hội nghị tổng kết và khen thưởng 3.159 du học sinh Lào đạt danh hiệu tiên tiến trong học tập đồng thời vạch ra phương hướng cho năm học mới.

Năm học 2015- 2016 tổng số DHS Lào học tập tại Việt Nam là 12.187 sinh viên. Các du học sinh sẽ được tổ chức ban cán sự sinh viên, bí thư chi bộ, các tổ chức đoàn thanh niên, hàng tháng thường xuyên báo cáo tình hình học tập, sinh hoạt trực tiếp với Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Đọc thêm