Việt Nam tạo ra chuẩn mới trong việc chuẩn bị các kỳ Đại hội đồng IPU

(PLO) - Đây là nhận định được Chủ tịch IPU Saber Chowdhury đưa ra tại cuộc họp báo quốc tế trước kỳ họp thứ 132 của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-132) diễn ra chiều qua (26/3).
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ngài Saber Chowdhury- Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp ngài Saber Chowdhury- Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Việt Nam vinh dự là chủ nhà của Đại hội đồng IPU-132 và các hội nghị liên quan.
Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử ngoại giao Việt Nam kể từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của IPU, là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử - ngoại giao hết sức to lớn, thể hiện tinh thần chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng của Quốc hội và của đất nước Việt Nam trên cương vị là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện Việt Nam đã nhận được khẳng định tham gia của hơn 160 đoàn đến từ các nghị viện thành viên, thành viên liên kết, quan sát viên và khách mời quốc tế. 
Tại họp báo, Chủ tịch IPU Saber Chowdhury và Tổng Thư ký IPU Martin Chungong đều bày tỏ sự ấn tượng đối với công tác chuẩn bị của Việt Nam cho kỳ họp của Đại hội đồng IPU, đặc biệt là các nội dung nghị sự hết sức thiết thực và phong phú. Hai ông cho rằng Việt Nam đã tạo ra một mẫu cho các nước khác học tập trong việc chuẩn bị cho kỳ họp tương tự.
Trước đó, cũng trong ngày 26/3, Ban tổ chức IPU của Việt Nam cũng đã khai trương Trung tâm báo chí tại tầng 3 Trung tâm Hội nghị quốc gia nhằm cung cấp cơ sở vật chất và thông tin cho các phóng viên trong nước và quốc tế đưa tin về kỳ họp./.

Đọc thêm