Việt Nam - Thụy Sĩ cùng sát cánh, hỗ trợ nhau trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững

(PLVN) - Ngày 28/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón chính thức và có cuộc hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ (Chủ tịch Hạ viện) Martin Candinas.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ (Chủ tịch Hạ viện) Martin Candinas.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ (Chủ tịch Hạ viện) Martin Candinas.

Khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư

Trong không khí cởi mở, thân tình, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình của mỗi nước và phương hướng nhằm tăng cường hơn nữa, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ.

Khái quát về tình hình Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ cho biết, từ một đất nước nghèo đói, đến nay, Việt Nam vươn lên có quy mô GDP nằm trong top 38 thế giới và nếu tính theo sức mua tương đương thì Việt Nam còn có thứ bậc cao hơn. Hiện Việt Nam tập trung cho hai mục tiêu 100 năm là đến năm 2030 khi kỉ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; phấn đấu đến năm 2045 kỉ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Cùng với đó, đến năm 2050, Việt Nam cam kết về đưa mức phát thải ròng bằng “0”.

Gửi lời cảm ơn QH, Chính phủ, nhân dân Thụy Sĩ đã luôn đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng đất nước trước đây cũng như trong công cuộc phát triển đất nước ngày ngày, Chủ tịch QH nêu rõ, dù trong bất cứ tình hình nào, kể cả trong bối cảnh quốc tế rất phức tạp như hiện nay, Việt Nam luôn kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trong đó, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống với Thụy Sĩ, tự hào sau hơn nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao (1971-2021), quan hệ hợp tác Việt Nam - Thụy Sĩ phát triển tích cực toàn diện.

Để tăng cường quan hệ hai nước, Chủ tịch QH đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp trên kênh Đảng, Nhà nước và đối ngoại nhân dân; mong muốn thúc đẩy quan hệ kênh Đảng với các đảng cầm quyền, tham chính ở Thụy Sĩ; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và toàn cầu, ủng hộ nhau ứng cử vào các vị trí của Liên Hợp quốc (LHQ) và diễn đàn quốc tế.

Về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, Chủ tịch QH đề nghị Thụy Sĩ tạo điều kiện thuận lợi và ủng hộ các doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam về tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, công nghiệp chế tạo, dược phẩm, chế biến nông sản, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, dịch vụ du lịch... Chủ tịch QH cho hay, hiện nay Việt Nam đang chuyển sang giai đoạn thay đổi chính sách về thu hút đầu tư nước ngoài theo hướng chọn lọc và ưu tiên những ngành công nghệ cao thích hợp với bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Định hướng này của Việt Nam phù hợp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Thụy Sĩ.

Quang cảnh hội đàm.

Quang cảnh hội đàm.

Đánh giá cao các kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trở thành một nước phát triển năng động trong khu vực và có môi trường đầu tư hấp dẫn được nhiều doanh nghiệp Thụy Sĩ quan tâm, Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ nhất trí với đề nghị cụ thể của Chủ tịch QH.

Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ cho biết hiện nay đang có khoảng 100 doanh nghiệp Thụy Sĩ đang hoạt động tại Việt Nam, không phải chỉ là hiện diện thương mại mà điều quan trọng là hợp tác với các doanh nghiệp của Việt Nam và các địa phương của Việt Nam, hướng đến nâng cao khả năng cạnh tranh và nâng cao năng suất lao động của doanh nghiệp. Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ mong muốn trong quá trình hợp tác giữa hai bên sẽ góp phần vào nâng cao năng suất lao động, cải thiện tốt hơn các điều kiện lao động.

Kì vọng năm 2024 sẽ kí kết Hiệp định EFTA

Tại hội đàm, hai bên dành nhiều sự quan tâm đến việc thúc đẩy ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA). Chủ tịch QH cho rằng tiềm năng đầu tư, trao đổi thương mại của hai nước còn rất lớn và mong muốn hai bên đa dạng hóa hơn về thị trường, hai bên cùng thúc đẩy thu hẹp khác biệt, sớm hoàn tất đàm phán, đưa vào thực thi Hiệp định EFTA. Chia sẻ câu nói “muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi nhanh và về đích thì phải đi cùng nhau”, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc ký hết EFTA là không thể trì hoãn thêm, kì vọng Hiệp định sớm được ký kết để đóng góp quan trọng cho sự phát triển của cả hai bên.

Ngoài ra, Chủ tịch QH cũng cho rằng, hai nước cũng có nhiều cơ hội trong hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu… Chủ tịch QH đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ trong chuyển đổi năng lượng công băng và chuyển đổi số; mong muốn Thụy Sĩ hỗ trợ tài chính xanh và công nghệ cho Việt Nam để góp phần thực hiện cam kết tại COP26.

Liên quan đến EFTA, Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ nêu rõ quan điểm của Thụy Sĩ là quan tâm và mong muốn sớm kí kết Hiệp định này. Cho rằng hai bên đang đi nhanh và đúng hướng, Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ kì vọng là sang năm 2024, hai bên có thể kí kết thành công góp phần cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng tốt hơn.

Gửi lời cảm ơn và mong QH, Chính phủ Thụy Sĩ tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ ổn định cuộc sống, hội nhập sở tại, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước, Chủ tịch QH đề nghị Thụy Sĩ ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về gìn giữ hòa bình, ổn định bảo đảm an ninh, an toàn tự do hàng hải hàng không trên Biển Đông theo Hiến chương LHQ và Công ước về Luật Biển UNCLOS 1982.

Nhất trí với đề nghị của Chủ tịch QH Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hạ viện Martin Candinas khẳng định, quan điểm của Thụy Sĩ trong vấn đề này là các bên phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Thụy Sĩ cũng luôn kêu gọi các bên đối thoại, đưa ra giải pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương LHQ.

Trao đổi về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch QH mong muốn hai bên tăng cường hợp tác chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, kiến tạo thể chế phát triển, đáp ứng các yêu cầu mang tính toàn cầu như chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hai cơ quan lập pháp cần tăng cường tham vấn, trao đổi, phối hợp ủng hộ nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương; có thể phối hợp giám sát, thúc đẩy triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác của hai Chính phủ.

Chủ tịch QH cũng khẳng định tiềm năng hợp tác của hai nước, hai cơ quan lập pháp là rất lớn. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp như hiện nay thì Việt Nam và Thụy Sĩ càng cần phải tăng cường hợp tác nhiều hơn nữa vì lợi ích của cả hai bên.

Đọc thêm