Viết tâm thư lần 2, Đông Nhi tiếp tục gây tranh cãi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đông Nhi chính thức nhận sai vì đã mất bình tĩnh khi xử lý mâu thuẫn liên quan đến cộng đồng fan của mình. Trong khi đó, Ông Cao Thắng cũng lên tiếng với tư cách người đứng đầu công ty quản lý.

Trước đó, vào ngày 12/5, Đông Nhi chia sẻ bài viết dài trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ khẳng định kênh FC Đông Nhi thuộc quyền sở hữu của công ty, đồng thời cho rằng chính N.M.H làm chia rẽ cộng đồng fan. “Với những gì bạn đã đóng góp để phát triển kênh, dành tình cảm cho chị, chị luôn ghi nhận và cảm ơn. Nhưng cách bạn đang làm vô tình gây ra những hiểu lầm nghiêm trọng không đáng có và chị nghĩ bạn thể hiện sai cách. Đó là lý do phía công ty không muốn nhận bất cứ sự hỗ trợ nào từ phía bạn nữa”, Đông Nhi viết.

Ngoài việc thể hiện sự không hài lòng khi người hâm mộ công kích và tấn công các thành viên trong ê-kíp, giọng ca sinh năm 1988 bày tỏ quan điểm: “Đừng nghĩ chị thay đổi, chính các bạn đã làm chị sợ hãi khi phải đối diện. Những gương mặt vừa cười nói với mình sau đó lại đăng lời lẽ xúc phạm trên mạng xã hội”.

Ngay sau đó, “tâm thư” của Đông Nhi vướng vào làn sóng tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội. Số đông bày tỏ sự thất vọng với cách hành xử của nữ ca sĩ, cho rằng cô không tôn trọng người hâm mộ, Một số khác thậm chí còn đòi tẩy chay Đông Nhi.

Hai ngày sau đó, một lần nữa Đông Nhi lên tiếng nhận sai. Cô gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và công ty. Cô cho rằng bản thân đã mất bình tĩnh, khiến mọi việc đi sai hướng. Nữ ca cũng xin lỗi Quân của Tomorrow Pink Ruby (tên FC của Đông Nhi), Huy (chủ tài khoản N.M.H, người sáng lập kênh FC Đông Nhi) vì làm tổn thương đến tình cảm mà mọi người dành cho mình.

Đông Nhi nhận sai vì làm tổn thương tình cảm mà fan dành cho mình.

Đông Nhi nhận sai vì làm tổn thương tình cảm mà fan dành cho mình.

“Là Nhi sai vì Nhi chính là nguồn cơn của mọi việc. Là Nhi chưa đủ giỏi để khiến các fan hài lòng, là ê-kíp của Nhi chưa đủ tốt để có thể làm mọi thứ như các bạn mong đợi.

Nhi sẽ lắng nghe, cầu thị vì dĩ nhiên, Nhi muốn mình sẽ đi lên và luôn mới mẻ hơn. Sự máu lửa, nhiệt huyết với công việc vẫn luôn rực cháy trong Nhi, Nhi đã từng nói, các bạn dành cho Nhi thanh xuân, cho Nhi tình yêu, Nhi sẽ luôn cố gắng nỗ lực mỗi ngày để trở nên hoàn thiện bản thân mình hơn, để các bạn có thể tự hào về Nhi, người mà các bạn đã luôn đặt niềm tin” - cô viết.

Tuy nhiên, Đông Nhi cũng khẳng định cô sẽ không xóa bài đăng cũ vì cô biết bản thân phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã phát ngôn. “Nhưng Nhi xin phép được ẩn nó đi vì có lẽ fan Nhi không ai muốn đọc lại những câu nói đó, và Nhi cũng không muốn lưu giữ lại những điều tiêu cực trên mạng xã hội, nhưng Nhi vẫn sẽ giữ lại để xem như đây là một bài học lớn trong suốt 14 năm làm nghề của mình”.

Về phía Ông Cao Thắng, anh nhận trách nhiệm với tư cách người đứng đầu 6th Sense Entertainment: “Tôi xin lỗi mọi người vì đã để câu chuyện đi quá xa và đáng buồn như thế này”.

Lời xin lỗi từ Đông Nhi và Ông Cao Thắng sau 2 ngày nổ ra tranh cãi được đánh giá là cần thiết và đúng thời điểm. Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn phản ứng trái chiều với lời xin lỗi từ nữ ca sĩ. Một số ý kiến động viên, song cũng có ý kiến chỉ trích, không chấp nhận lời xin lỗi, bởi “tình cảm đã bị tổn thương rồi thì khó có thể lấy lại”.