Phát biểu tại chương trình giao lưu, ông Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Chủ tịch VUFO nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chương trình khi tổ chức đúng dịp Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Đây là sự kiện lịch sử đặc biệt hào hùng của Việt Nam, thể hiện ý chí đồng lòng giành độc lập dân tộc, đưa non sông liền một dải của người dân nước Việt và cũng là lời tri ân về sự ủng hộ quý báu từ bạn bè quốc tế.
Phó Chủ tịch VUFO khẳng định gìn giữ hòa bình là trách nhiệm chung của toàn nhân loại, đòi hỏi sự đoàn kết, lắng nghe và hành động từ tất cả các quốc gia. Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là một thành viên đáng tin cậy và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đóng góp tích cực vào giải trừ vũ khí hạt nhân, đồng hành cùng những Hibakusha (người sống sót sau bom nguyên tử) hướng tới một thế giới phi hạt nhân.
|
Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Chủ tịch VUFO phát biểu tại hội nghị. |
|
Ông Yoshioka Tatsuya, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của tàu Hòa Bình (Peace Boat) phát biểu tại hội nghị. |
Ông Yoshioka Tatsuya, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của tàu Hòa Bình (Peace Boat) bày tỏ ngưỡng mộ với lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và tinh thần kiên cường, tính cách siêng năng của người Việt. Việt Nam và Nhật Bản đều trải qua và thấu hiểu nỗi đau chiến tranh. Ông Yoshioka Tatsuya cho biết: “Chương trình hôm nay là dịp để hai bên chia sẻ quan điểm, hướng tới một thế giới hòa bình và phi hạt nhân”.
Tại sự kiện, Đoàn Thanh niên VUFO trình bày giới thiệu những cột mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, hội nhập quốc tế; đồng thời chia sẻ thông tin về chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam. Thông qua trình diễn trang phục dân tộc, giới thiệu về đặc sản địa phương, các đoàn viên thanh niên VUFO đã mang đến các đại biểu tàu Hòa Bình cái nhìn trực quan về văn hóa Việt Nam.
|
Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Chủ tịch VUFO, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam phát biểu tại hội nghị. |
Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra giao lưu “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” với sự tham gia của Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Chủ tịch VUFO, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam; bà Kuramori Terumi, người sống sót sau thảm họa ném bom tại Nagasaki, đại diện của Nihon Hidankyo; ông Kawasaki Akira, Chủ tịch ICAN; ông Lee Jae Young, Giám đốc điều hành NARPI. Các diễn giả đã chia sẻ quan điểm, các góc nhìn đa dạng về hòa bình, những bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình hoạt động vì hòa bình, thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác toàn cầu; đồng thời gửi thông điệp về tình đoàn kết, tiếp tục nỗ lực gìn giữ hòa bình tới thế hệ trẻ.
|
Bà Kuramori Terumi, người sống sót sau thảm họa ném bom tại Nagasaki, đại diện của Nihon Hidankyo chia sẻ câu chuyện của mình tại hội nghị. |
Đây là dịp để mọi người suy ngẫm về lịch sử và những bài học cho tương lai, xây dựng cầu nối hữu nghị, tăng cường hiểu biết, nỗ lực đảm bảo hòa bình lâu dài. Thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, đối thoại và các sáng kiến như thu thập chữ ký hưởng ứng Lời kêu gọi Hibakusha, VUFO nỗ lực kết nối cộng đồng, truyền cảm hứng và nuôi dưỡng sự hiểu biết. VUFO đã phối hợp với các đối tác tại Nhật Bản như Tổ chức Nihon Hidankyo, Hội đồng Nhật Bản chống bom nguyên tử và khinh khí (Gensuikyo), Hội hữu nghị Nhật - Việt trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh, nâng cao nhận thức về giá trị của hòa bình và tầm quan trọng của đoàn kết quốc tế trong việc xây dựng hòa bình.
Sáng cùng ngày, các đại biểu tàu Hòa Bình đã tham quan và trải nghiệm văn hóa địa phương tại thành phố Hạ Long.