Loạt bi kịch trên thế giới tuần qua

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sập nhà ở Ấn Độ, rơi máy bay tại Mỹ, tấn công bằng dao ở Đức, xả súng và tai nạn giao thông nghiêm trọng... đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người, làm dấy lên lo ngại về an toàn dân sự, y tế công cộng tại một số nước.
Loạt bi kịch trên thế giới tuần qua

Ít nhất 11 người thiệt mạng trong vụ sập nhà tại Ấn Độ

Giới chức Ấn Độ cho biết ít nhất 11 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ sập một tòa nhà ở vùng ngoại ô thủ đô New Delhi của nước này vào sáng sớm 19/4 theo giờ địa phương.

Vụ việc xảy ra tại một khu dân cư thuộc phía Đông Bắc của thủ đô, vốn là nơi có đông người lao động nhập cư sinh sống. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương triển khai tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát.

Kênh truyền hình NDTV của Ấn Độ đưa tin 11 người đã được xác nhận tử vong, trong khi 11 người khác được giải cứu và đưa tới bệnh viện. Trong số này, 5 người đang phải tiếp tục được điều trị.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ việc. Giới chức địa phương kêu gọi rà soát toàn diện các công trình xây dựng trái phép và xử lý nghiêm các vi phạm.

Rơi máy bay nhỏ tại Mỹ khiến ít nhất 3 người thiệt mạng

Giới chức Mỹ cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng khi một máy bay nhỏ rơi xuống sông tại khu vực phía Đông bang Nebraska vào tối 18/4 (theo giờ địa phương).

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Dodge, trong lúc đang di chuyển dọc theo sông Platte, máy bay đã rơi xuống con sông ở phía Nam thành phố Fremont của bang California, cách thành phố Omaha của bang Nebraska gần 60 km về phía Tây.

Lực lượng chức năng tìm thấy và xác nhận 3 người trên máy bay thiệt mạng sau vụ việc. Tuy nhiên, danh tính của các nạn nhân chưa được công bố.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ rơi máy bay. Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) Mỹ sẽ phụ trách cuộc điều tra này.

Mexico xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh giòi 'ăn thịt' ở người

Bộ Y tế Mexico ngày 18/4 đã xác nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh giòi “ăn thịt” (Myiasis) ở người.

Thông báo của bộ trên cho biết bệnh nhân là một phụ nữ 77 tuổi, sống tại một khu dân cư ở thành phố Acacoyagua, thuộc bang Chiapas (cực Nam Mexico). Bà nhiễm ấu trùng giòi từ ruồi xám ăn thịt Cochliomyia hominivorax và đang được điều trị bằng thuốc kháng sinh tại bệnh viện chuyên khoa Ciudad Salud ở thành phố Tapachula.

Theo Bộ Y tế Mexico, bệnh giòi “ăn thịt” là căn bệnh ảnh hưởng đến gia súc và đôi khi là con người. Cho đến nay, Mexico chưa phát hiện thêm trường hợp ở người nào khác nhiễm căn bệnh trên ở nước này.

Cơ quan y tế Mexico đã triển khai ngay lập tức các hoạt động phòng chống, giám sát dịch tễ học để phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh với sự tham gia của Cơ quan Y tế, An toàn và Chất lượng thực phẩm quốc gia Mexico (Senasica) thuộc Bộ Nông nghiệp.

Cách đây hai tháng, Tổ chức Thú y thế giới (WOAH) cũng đã nhận được báo cáo của Mexico về việc phát hiện thêm một trường hợp nhiễm ký sinh trùng “giòi xoắn” - ấu trùng của loài ruồi xám ăn thịt Cochliomyia hominivorax, tại một trang trại chăn nuôi bò ở bang Tabasco, miền Nam nước này. WOAH xác nhận trường hợp nhiễm ký sinh trùng ruồi ăn thịt trong đàn gia súc tại Mexico, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Cochliomyia hominivorax là một loài ruồi thuộc họ Calliphoridae sống ở châu Mỹ. Ấu trùng của loài ruồi này có hình dáng xoắn vặn giống đinh vít, thường xâm nhập vật chủ qua vết thương hở, lỗ tai hoặc cuống rốn của vật chủ mới sinh. Đây là một loài ruồi ký sinh, trong đó các ấu trùng của chúng ăn mô sống của động vật máu nóng, trong đó có người.

Sự lây nhiễm ký sinh trùng này có thể khó phát hiện, song có biểu hiện ở vết thương ngày càng lớn và ấu trùng dạng kem. Ấu trùng xâm nhập vào các phần sâu nhất của mô, gây ra các vết thương nghiêm trọng, làm mất chức năng cơ quan và thậm chí tử vong trong những trường hợp nghiêm trọng.

Phương pháp điều trị thường bao gồm phẫu thuật cắt bỏ ấu trùng, sau đó chăm sóc tại chỗ để ngăn ngừa nhiễm trùng. Các triệu chứng chính của bệnh bao gồm sốt, trầm cảm và chán ăn, kèm theo các vết thương trên da có từ trước.

Xả súng tại Đại học ở Mỹ

Ngày 18/4, cảnh sát bang Florida (Mỹ) đã công bố danh tính nghi phạm trong vụ xả súng tại Đại học bang Florida khiến 2 người thiệt mạng và 6 người bị thương. Tối cùng ngày, hàng nghìn sinh viên, nhân viên và giảng viên đã tập trung tại quảng trường của Đại học bang Florida, dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân xấu số.

Cảnh sát trưởng Walt McNeil tại Sở cảnh sát thành phố Tallahassee, bang Florida, nêu rõ cơ quan điều tra xác định kẻ nổ súng đã bị bắt giữ là Phoenix Ikner, 20 tuổi, con trai của một phó cảnh sát trưởng. Đối tượng này cũng chính là sinh viên tại ngôi trường trên.

Nghi phạm còn được cho là thành viên lâu năm của ban cố vấn thanh thiếu niên tại Hạt cảnh sát Leon. Nhóm này được thành lập để tạo cầu nối giữa những người trẻ tuổi và lực lượng thực thi pháp luật địa phương, đồng thời hướng cho thanh thiếu niên các kỹ năng lãnh đạo và xây dựng nhóm.

Cũng theo kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát nhận định Ikner đã sử dụng một vũ khí trước đây được cấp cho mẹ của đối tượng này - một cựu quân nhân của Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Leon. Hiện cảnh sát chưa tiết lộ động cơ gây án của nghi phạm.

Người thân của các nạn nhân cho biết trong số 2 người thiệt mạng có ông Robert Morales, một nhân viên làm việc tại trường Đại học bang Florida từ năm 2015 đến nay. Nạn nhân còn lại là ông Tiru Chabba, 45 tuổi, đến từ Greenville, Nam Carolina, nhân viên của đơn vị cung cấp dịch vụ thực phẩm Aramark.

Chủ tịch trường Đại học bang Florida, ông Richard McCullough xác nhận một số người trong 6 trường hợp bị thương là sinh viên.

Vụ nổ súng nói trên xảy ra chỉ vài giờ trước khi diễn ra một diễn đàn về ngăn chặn tâm lý thù hận. Diễn đàn này nằm trong khuôn khổ kế hoạch tưởng niệm và vinh danh Maura Binkley - một sinh viên của Đại học bang Florida không may thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt tại một phòng tập yoga vào năm 2018.

Tấn công bằng dao bên ngoài một siêu thị ở Đức

2 nạn nhân đã bị thương nặng trong vụ tấn công bằng dao xảy ra bên ngoài một siêu thị ở thị trấn Rochlitz, miền Đông nước Đức, vào tối 18/4 (giờ địa phương).

Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm 23 tuổi tại hiện trường. Báo cáo sơ bộ của cơ quan chức năng cho biết đối tượng đã tấn công và đâm nhiều nhát dao vào 1 phụ nữ 59 tuổi bên ngoài siêu thị. Một thanh niên 18 tuổi cũng bị đâm trọng thương khi cố gắng giúp đỡ nạn nhân.

Một số người đi đường đã khống chế được đối tượng trước khi cảnh sát có mặt.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Rơi cabin cáp treo ở Italy làm 4 người tử vong

Nhà chức trách Italy ngày 17/4 cho biết 4 người đã thiệt mạng và một người bị thương khi một cabin cáp treo chở khách du lịch đến một ngọn núi gần Naples bị rơi.

Lực lượng cứu hộ địa phương cho biết 4 thi thể đã được tìm thấy, trong khi một người bị thương đã được cứu và đưa đến bệnh viện. Nguyên nhân tai nạn là do sợi cáp treo nối thị trấn Castellammare di Stabia với Núi Faito, cách đó 3 km bị đứt.

Bùng phát số ca nhiễm bệnh Legionnaire ở Australia

Ngày 17/4, Cơ quan Y tế bang New South Wales (NSW, Australia) thông báo đã ghi nhận 1 ca tử vong và 12 ca nhiễm bệnh Legionnaire trong một đợt bùng phát có liên quan đến khu vực trung tâm thành phố Sydney.

Bang NSW đến nay đã ghi nhận 12 trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh Legionnaire. Tất cả đều xác định đã từng đến khu vực trung tâm thành phố Sydney trong khoảng thời gian từ ngày 13/3 - 5/4 và 11 trường hợp đã phải nhập viện để điều trị.

Trước đó, cơ quan y tế của bang cũng ghi nhận 1 ca bệnh đã tử vong tại bệnh viện.

Trong thông báo cùng ngày, Cơ quan Y tế NSW khẩn trương kêu gọi bất kỳ người nào từng đến khu vực trung tâm Sydney và các vùng lân cận vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 cần lưu ý theo dõi các triệu chứng của bệnh Legionnaire, như sốt, ớn lạnh, ho và khó thở.

Bệnh Legionnaire là một dạng viêm phổi do nhiễm vi khuẩn Legionella, một loại vi khuẩn tồn tại tự nhiên trong nước ngọt. Cơ quan Y tế NSW cho biết các triệu chứng có thể diễn tiến trong khoảng 10 ngày kể từ khi phơi nhiễm.

Giám đốc Đơn vị Y tế Công cộng địa phương khu vực Đông Nam Sydney, thuộc Cơ quan Y tế NSW, bà Vicky Sheppeard, cho biết các đợt bùng phát đôi khi xảy ra khi vi khuẩn từ các nguồn môi trường như tháp giải nhiệt trên các tòa nhà lớn bị ô nhiễm.

Theo bà Sheppeard, Cơ quan Y tế NSW đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền khu vực trung tâm thành phố Sydney để xác định, kiểm tra và lấy mẫu bất kỳ tháp giải nhiệt nào trong khu vực trung tâm có khả năng liên quan đến đợt bùng phát. Đến nay, hơn 165 tháp giải nhiệt đã được kiểm tra và xét nghiệm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ tử vong do bệnh Legionnaire có thể cao tới 80% ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch không được điều trị.

Lật tàu ngoài khơi Philippines, ít nhất 4 người thiệt mạng

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) ngày 17/4 cho biết một vụ lật tàu đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Occidental Mindoro, miền Tây Philippines khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 7 người khác mất tích.

Theo thông cáo của PCG, vào thời điểm gặp nạn ngày 15/4, tàu MV Hong Hai 16, chở 25 thuyền viên, cùng 2.000 l dầu nhờn và 30.000 l dầu diesel. Lực lượng chức năng hiện đang triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ tràn dầu.

Trong chiến dịch tìm kiếm cứu nạn ngày 17/4, các thợ lặn đã phát hiện thêm 2 thi thể. Số người thiệt mạng ghi nhận đến nay là 4 người.

Theo PCG, các thuyền viên là người Trung Quốc hoặc Philippines. Đến nay, lực lượng chức năng đã cứu được tổng cộng 14 người, trong đó 6 người mang quốc tịch Philippines và 8 người mang quốc tịch Trung Quốc.

Đọc thêm