Vin Diesel "van vỉ" Dwayne Johnson quay trở lại với siêu phẩm "Fast and Furious"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "Vai diễn Hobbs không thể dành cho bất kỳ ai khác. Tôi hy vọng cậu sẽ quay trở lại và hoàn thành định mệnh của mình”, Vin Diesel gần như van vỉ trong lời yêu cầu làm hoà của mình với Dwayne Johnson để anh có thể quay trở lại với loạt phim ”Fast and Furious”.

Mặc dù lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh cùng nhau từ năm 2011 trên phim trường của ”Fast Five”, hai ngôi sao hành động này đã có một xích mích lớn vào năm 2016 sau bộ phim "The Fate of the Furious”. Sau đó, Dwayne Johnson (49 tuổi) đã đăng tải trên Instagram của mình phàn nàn về sự chuyên nghiệp của Vin Diesel (54 tuổi).

Vin Diesel (trái) và Dwayne Johnson (phải). Ảnh: ỬieImage.

Vin Diesel (trái) và Dwayne Johnson (phải). Ảnh: ỬieImage.

Tuy nhiên, sau 5 năm "không nhìn mặt nhau”, bây giờ Diesel đã sẵn sàng để lại xích mích quá khứ và mong muốn một màn tái diễn với ”The Rock”.

Mới đây, Diesel đăng tải trên Instagram: “Người anh em Dwayne của tôi… đã đến lúc rồi. Thế giới đang chờ đợi đêm chung kết của Fast 10. Và cậu cũng biết đấy, các con của tôi gọi cậu là 'chú Dwayne’ và không có kỳ nghỉ nào trôi qua mà chúng bỏ quên gửi đi những lời chúc tốt đẹp đến cậu, nhưng giờ đã đến lúc. Nhiệm vụ đang chờ đợi cậu”.

Diesel tiếp tục: “Tôi đã nói với cậu nhiều năm trước rằng tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình với Paul Walker. Tôi đã thề rằng chúng ta sẽ thể hiện tốt nhất trong đêm chung kết Fast 10! Tôi nói điều này vì tình yêu thương và cậu cần phải xuất hiện. Đừng để siêu phẩm này nhàn rỗi khi câu đóng một vai trò rất quan trọng trong đó. Không ai khác có thể thủ vai Hobbs. Tôi hy vọng cậu sẽ quay trở lại và hoàn thành định mệnh của mình”.

Dwayne Johnson hiện vẫn chưa trả lời. Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi gần nhất với tạp chí Men’s Health, Johnson đã cho biết sự xích mích giữa Diesel và Johnson đến từ một thứ "tình thương khắc nghiệt” mà anh khó thể chấp nhận được

Khi đó, Diesel nói: "Hobbs là một nhân vật khó thể hiện” nên anh đã dành "tình thương khắc nghiệt” đó để hỗ trợ Dwayne Johnson diễn tròn vai của mình với tính thẩm mỹ cao nhất, phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất.

Tất nhiên, Johnson khinh bỉ điều này. Anh chia sẻ với The Hollywood Reporter: "Tôi đã cười ngặt nghẽo và chắc hẳn ai cũng sẽ bật cười khi nghe thấy điều này. Tôi cầu chúc cho họ những điều tốt lành, tôi chúc may mắn đến Fast 9, Fast 10, Fast 11 và những phần còn lại của bộ phim Fast and Furious khi không có tôi trong đó”.

Sau khi họ tan rã, Johnson tiếp tục đóng vai chính trong bộ phim phụ "The Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” - bộ phim đó đã thu về 759 triệu USD trên toàn cầu vào năm 2019. Phần Fast 9 mới nhất của Diesel, được phát hành vào đầu năm nay và thu về 721 triệu USD trên toàn cầu, trở thành bộ phim Hollywood có doanh thu cao nhất trong mùa dịch.

Theo thông tin từ nhà sản xuất Justin Lin, Diesel sẽ tiếp tục góp mặt trong Fast 10 và Fast 11. Fast 10 được hãng Universal ấn định ngày phát hành vào ngày 7/4/2023.

Đọc thêm