Vĩnh Phúc bất lực trước nạn phòng khám mọc chui như nấm?

(PLO) - Hàng loạt phòng khám Răng - Hàm - Mặt (PKRHM) không phép ngang nhiên hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc suốt thời gian qua khiến người dân vô cùng lo lắng. Nhưng dường như, các cơ quan chức năng vẫn đang “bất lực” trước thực trạng đáng báo động này.
Phòng khám chuyên khoa RHM tư nhân nha khoa quốc tế Úc Châu sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ; cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không có giấy phép
Phòng khám chuyên khoa RHM tư nhân nha khoa quốc tế Úc Châu sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ; cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không có giấy phép

Không phép vẫn ngang nhiên hoạt động

Trước nhu cầu chăm sóc, làm đẹp răng, miệng của người dân ngày càng tăng đã tạo điều kiện cho các PKRHM mọc lên như nấm. Bên cạnh những phòng khám uy tín, chất lượng còn tồn tại rất nhiều cơ sở khám “chui”, không những không đảm bảo chất lượng mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm các bệnh nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người mà hậu quả khó có thể lường trước được.

Theo quy định, phòng khám chuyên khoa RHM phải được cấp giấy phép hoạt động, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa phải là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chuyên khoa mà phòng khám đăng ký… Tuy nhiên, hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xuất hiện không ít PKRHM ngang nhiên hoạt động không phép, người hành nghề thì không có chứng chỉ hành nghề, cơ sở vật chất thì không đảm bảo….

Theo Kết luận Thanh tra số 669/KL-SYT ngày 25/5/2016 của Sở Y tế Vĩnh Phúc về việc “Tranh tra cơ sở khám, chữa bệnh RHM ngoài công lập trên địa bàn TP Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên và huyện Vĩnh Tường”, thì trong số 12 cơ sở được kiểm tra thì cả 12/12 cơ sở không có giấy phép hoạt động; 11/12 cơ sở người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Tại TP Vĩnh Yên có đến 26 cơ sở khám, chữa bệnh RHM không phép, trong đó có 5 cơ sở được thanh tra thì cả 5 không có giấy phép hoạt động, người hành nghề cũng không có chứng chỉ hành nghề. 5 cơ sở này đoàn thanh tra đã lập biên bản đình chỉ hoạt động, cụ thể: Cơ sở nha khoa Thẩm Mỹ (địa chỉ số 494, đường Hùng Vương, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên), Cơ sở nha khoa Quốc tế Úc Châu (số 147 đường Bà Triệu, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên), Cơ sở nha khoa Hà Nội (số 126 phố Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên), Cơ sở nha khoa Bảo Minh (số 242 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên) và Cơ sở nha khoa Vũ Mạnh (số 14  đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên). Còn lại 11 cơ sở đóng cửa không thanh tra được.

Trong đó, Cơ sở Nha khoa Quốc tế Úc Châu đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng khi sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề; cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không có giấy phép hoạt động trong thời gian dài. Mặc dù cơ sở này đã bị đình chỉ nhưng vẫn cố tình hoạt động. Do đó, ngày 29/4/2016 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Quyết định số 1487/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Cơ sở Úc Châu theo quy định và xử phạt 85 triệu đồng. 

Tại huyện Vĩnh Tường có đến 24 cơ sở phòng khám không phép, trong đó có 4 cơ sở được thanh tra không có giấy phép hoạt động, 9 cơ sở đóng cửa không thanh tra được, 4 cơ sở bị lập biên bản đình chỉ hoạt động.

Tại thị xã Phúc Yên có 7 cơ sở không phép, trong đó 3 cơ sở được thanh tra thì 2 cơ sở không có giấy phép hoạt động, người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề; 1 cơ sở không có giấy phép hoạt động nhưng người hành nghề có chứng chỉ hành nghề. Còn lại 4 phòng khám đóng cửa không thanh tra được; 3 cơ sở bị lập biên bản đình chỉ hoạt động.

Đổ lỗi “lực lượng mỏng” 

Trao đổi với phóng viên về nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trên, ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết: “Một số người hành nghề chưa chấp hành pháp luật, trốn tránh sự quản lý của các cơ sở y tế. Khi Sở Y tế kiểm tra đột xuất 1 phòng khám thì họ điện thoại cho phòng khám khác. Khi chúng tôi đến thì họ lại đóng cửa và dỡ hết biển hiệu. Chờ hết đợt kiểm tra họ lại hoạt động bình thường”. 

Trước việc các phòng khám không phép ngang nhiên hoạt động như vậy, ông Hải khẳng định: “Trách nhiệm thuộc công tác hậu kiểm của Sở Y tế”. Song, ông Hải lại lý giải: “Sở cũng đã tiến hành các đợt thanh, kiểm tra rất kiên quyết, mời cả công an đi cùng. Nhưng do lực lượng quá mỏng, lực lượng thanh tra của Sở chỉ có hai người trong khi công việc thì rất nhiều. Còn Phòng quản lý hành nghề thì chỉ có 3 người, làm cả quản lý hành nghề về lĩnh vực y tế tư nhân và dược nên không kiểm tra thường xuyên được”. Nói như ông Hải, phải chăng Sở Y tế Vĩnh Phúc đang “bất lực” trước vấn nạn này?

Để khắc phục tình trạng trên, Sở Y tế có biện pháp như thế nào? Ông Hải cho biết thời gian tới Sở sẽ tiếp tục tuyên truyền để các cơ sở y tế tư nhân phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Sở cũng có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra chỉ thị để phối kết hợp giữa UBND các xã, phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm về hoạt động y tế tư nhân trên địa bàn cùng với ngành Y tế. Để khi các phòng khám hoạt động không phép thì chính quyền địa phương sẽ phát hiện và đình chỉ hoạt động luôn.

Y tế là một ngành đặc biệt, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người nên đòi hỏi phải quản lý chặt chẽ, không thể buông lỏng. Do vậy, các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc cần sớm giải quyết dứt điểm tình trạng trên để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, trong đó trách nhiệm quan trọng phải là Sở Y tế Vĩnh Phúc.

Đọc thêm