Vĩnh Phúc chú trọng đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc (Trung tâm) và các doanh nghiệp đang tích cực đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi.
Hội chợ hàng Việt về huyện miền núi Lập Thạch. (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc)
Hội chợ hàng Việt về huyện miền núi Lập Thạch. (Ảnh: Báo Vĩnh Phúc)

Theo Trung tâm, hàng Việt về nông thôn, miền núi đảm bảo đa dạng hóa các sản phẩm hàng hóa dịch vụ, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người tiêu dùng và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Quá trình thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa Trung tâm và các doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà sản xuất kinh doanh, các tổ chức kinh tế gặp gỡ, liên kết hợp tác đầu tư, khai thác vùng nguyên liệu, phát triển kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đây cũng là tiền đề để các doanh nghiệp mở rộng hệ thống phân phối, đầu tư dây chuyền máy móc theo công nghệ hiện đại, thiết lập mối kinh doanh, sản xuất tại thị trường nông thôn, miền núi.

Với người tiêu dùng, việc này nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa tại chỗ cho người dân địa phương; để người dân tham quan, tiếp cận mua sắm những mặt hàng Việt Nam sản xuất với chất lượng cao, giá cả phù hợp. Từ đó, có thêm thông tin để so sánh, đánh giá về chất lượng, giá cả của hàng sản xuất trong nước với hàng ngoại nhập.

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, việc các doanh nghiệp phát triển thương mại trong nước đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng và nền kinh tế nói chung. Vậy nên, việc đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi là hoạt động có ý nghĩa, giúp doanh nghiệp sản xuất hàng hóa trong nước có cơ hội quảng bá thương hiệu, mở rộng kênh phân phối, hiểu thêm về nhu cầu tiêu dùng của người địa phương, từ đó, định hướng việc sản xuất gắn với nhu cầu và khả năng thanh toán của người nông thôn, miền núi.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Trung tâm đã phối hợp với một số doanh nghiệp đưa hàng Việt về vùng núi huyện Sông Lô và Lập Thạch. Tại hai địa phương, các phiên chợ được tổ chức với quy mô gần 60 gian hàng Việt, các mặt hàng: Thực phẩm, đồ uống, thời trang, đồ gia dụng, điện tử điện lạnh, dệt may, giày da, hàng thủ công mỹ nghệ và các mặt hàng tiêu dùng khác của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia. Hàng hoá trưng bày tại phiên chợ đa dạng, phong phú về chủng loại, mẫu mã, có giá thành phù hợp và đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng ở khu vực miền núi vùng sâu, vùng xa.

Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp có dịp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm giúp bà con nhân dân có điều kiện tiếp cận, lựa chọn các mặt hàng chất lượng cao và hiểu rõ hơn về các sản phẩm hàng hóa do Việt Nam sản xuất. Đặc biệt trong phiên chợ sẽ có các chương trình khuyến mại, giảm giá sản phẩm do các doanh nghiệp tham gia phiên chợ tổ chức thực hiện để phục vụ đông đảo bà con nhân dân trong huyện.

Đọc thêm