Vĩnh Phúc đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đoàn thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc cùng đoàn cơ sở đã có những giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm tạo điều kiện cho thanh niên địa phương làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình.
Tuổi trẻ Vĩnh Phúc hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản cho xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô
Tuổi trẻ Vĩnh Phúc hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản cho xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô

Trong Đề án “Phát huy tinh thần và hỗ trợ thanh niên Vĩnh Phúc khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023 - 2027” được phê duyệt tháng 12/2023 vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc xác định “hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư” là một trong những giải pháp quan trọng cần thực hiện.

Theo đó, tỉnh đã hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn, hỗ trợ tài chính thông qua các chương trình, chính sách ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp của tỉnh, của Trung ương Đoàn và Chính phủ. Cùng với đó, tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường hỗ trợ vốn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh do đoàn viên, thanh niên làm chủ thông qua nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm do Trung ương Đoàn, UBND tỉnh quản lý; do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động…

Mặt khác, tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, kết nối các doanh nghiệp mới thành lập với các quỹ đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên về các thủ tục, quy trình vay vốn; cách xây dựng dự án, hồ sơ vay vốn; thành lập Câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc nhằm định hướng, nuôi dưỡng, kết nối những ý tưởng kinh doanh, dự án khởi nghiệp với các nhà đầu tư, tổ chức tín dụng nhằm giúp thanh niên khởi nghiệp thành công.

Trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp cho đoàn viên, thanh niên về các kiến thức khởi nghiệp sáng tạo, quản lý vốn vay, quản trị doanh nghiệp; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên vùng nông thôn. Đồng thời, định kỳ tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại giữa chính quyền các cấp với doanh nghiệp, thanh niên, giúp thanh niên, các doanh nghiệp trẻ hiểu và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi mới bắt đầu hoạt động.

Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đăng ký sở hữu trí tuệ về bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu, sáng chế và tạo điều kiện tổ chức Hội chợ giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, các mô hình khởi nghiệp thành công, sản phẩm khởi nghiệp, đa dạng các kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên.

Tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu có khoảng 200 hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả, hàng nghìn hộ kinh doanh, trạng trại của thanh niên được thành lập, tạo doanh thu hàng nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động/năm.

Tỉnh Vĩnh Phúc hiện có trên 341.078 thanh niên, chiếm khoảng 24,1% dân số và khoảng 43,7% lực lượng lao động xã hội trên địa bàn. Nhận thức được tầm quan trọng của khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp trong thanh niên, tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp.

Đến hết năm 2022, các nguồn vốn do Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh quản lý gồm: Quỹ tài năng trẻ tỉnh Vĩnh Phúc với tổng số vốn vay là 15,937 tỷ đồng cho 320 dự án, giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động; Nguồn vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn với tổng số vốn vay là 1,225 tỷ đồng cho 30 dự án thanh niên phát triển kinh tế vay và giải quyết được hơn 500 lao động có việc làm ổn định; tổng dư nợ do Đoàn thanh niên trong tỉnh nhận ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội là 480,470 tỷ đồng với 9.994 hộ gia đình được vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm.

Nhận thấy Phong trào “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” là một trong những hoạt động vô cùng hữu ích, thiết thực đối với thanh niên tại địa phương, trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn trong đó chú trọng giúp thanh niên về vốn, tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiếp tục xây dựng và nhân rộng những mô hình hay cách làm hiệu quả về phát triển kinh tế đến đông đảo đoàn viên thanh niên tại địa phương. Qua đó, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Đọc thêm