VNBA và ABA ký Biên bản ghi nhớ

(PLO) - Ngày 12/11/2015, tại Đài Bắc (Đài Loan), trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 32 Hiệp hội ngân hàng Châu Á (ABA) đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Hiệp hội ngân hàng Châu Á (ABA) và Hiệp hội ngân hàng Việt Nam (VNBA). 
Ông Daniel Wu, Chủ tịch Ngân hàng CTBC (Đài Loan) đồng thời là Chủ tịch của ABA (bên trái) và Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đồng thời là Chủ tịch VNBA đã đại diện cho hai Hiệp hội thực hiện nghi lễ ký kết Biên bản ghi nhớ
Ông Daniel Wu, Chủ tịch Ngân hàng CTBC (Đài Loan) đồng thời là Chủ tịch của ABA (bên trái) và Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đồng thời là Chủ tịch VNBA đã đại diện cho hai Hiệp hội thực hiện nghi lễ ký kết Biên bản ghi nhớ
Ông Daniel Wu, Chủ tịch Ngân hàng CTBC (Đài Loan) đồng thời là Chủ tịch của ABA và Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đồng thời là Chủ tịch VNBA đã đại diện cho hai Hiệp hội thực hiện nghi lễ ký kết Biên bản ghi nhớ trước sự chứng kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ABA và đông đảo đại diện của các ngân hàng thành viên.
Việc ký kết Biên bản ghi nhớ là cột mốc quan trọng đánh dấu cho sự phát triển về quan hệ hợp tác giữa hai bên, đồng thời là nền tảng cho sự hợp tác phát triển của cộng đồng các ngân hàng thành viên của hai Hiệp hội trong thời gian tới.
Hội nghị thường niên Hiệp hội ngân hàng Châu Á lần thứ 32 với chủ đề "Các ngân hàng Châu Á: phát triển vượt biên giới" sẽ chính thức khai mạc vào ngày Thứ Sáu 13/11/2015 và kết thúc cùng ngày.

Đọc thêm