Vô cớ gây sự với người lạ, bị đâm chết

(PLO) - Cho rằng nhóm thanh niên nhìn đểu mình, anh Đoàn Thanh Sơn liền dừng xe gây sự và bị đâm chết tại chỗ.
Bị cáo Hồ Anh Duy tại phiên toà sáng nay.

Ngày 9/9, TAND TP.HCM  xét xử sơ thẩm, tuyên án bị cáo Hồ Anh Duy (SN 1999, ngụ TP. Cần Thơ) 7 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, đêm 14/1, sau khi nhậu xong, Hồ Anh Duy cùng nhóm bạn tụ tập đứng chơi bên lề đường ở khu vực phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú. Lúc đó, Đoàn Thanh Sơn điều khiển xe gắn máy chở vợ đi đám giỗ về ngang qua chỗ nhóm Duy đang đứng. Thấy nhóm của Duy chỉ trỏ và nói gì đó, cho rằng họ nhìn đểu mình nên Sơn dừng xe lại “hỏi tội”.

Trong lúc cự cãi, Sơn liền tháo mũ bảo hiểm đang đội trên đầu đánh Duy. Bất ngờ Duy rút con dao bấm sẵn có trong người ra đâm liên tiếp vào ngừoi Sơn, khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sơn sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do các vết đâm quá nặng, đã tử vong.

Còn Hồ Anh Duy, sau khi gây án đã bỏ trốn về quê ở Cần Thơ. Hai ngày sau, tức ngày 16/1, Duy ra cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử cho rằng do nạn nhân đã gây sự và tấn công bị cáo trước khiến bị cáo bị kích động; Thêm vào đó, lúc phạm tội, bị cáo Duy cũng chưa đủ 18 tuổi, đây là những chi tiết được toà xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Cuối cùng, toà tuyên Hồ Anh Duy mức án 7 năm tù về tội danh “Giết người”, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại chi phí 105 triệu đồng, bao gồm tiền tổn thất tinh thần và chi phí mai táng.

Đọc thêm