Vợ làm giấy xét nghiệm giả cho chồng qua chốt kiểm dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lái xe Nguyễn Văn Quang (SN 1990, trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Dương) thừa nhận đã nhờ vợ sử dụng máy móc tại nhà để làm giả 2 giấy xét nghiệm.
Một chốt kiểm soát dịch ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.
Một chốt kiểm soát dịch ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.

Khoảng 11h45 ngày 29/8, tại chốt kiểm dịch A26, thuộc địa bàn xã Nguyên Giáp (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương), xe ô tô 34C-26385 do anh Nguyễn Văn Quang (trú tại địa chỉ trên) lái cùng phụ xe Lê Công Tùng (SN 1996, trú tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đi qua chốt.

Tại đây, 2 người xuất trình giấy tờ tuỳ thân và giấy xét nghiệm PCR âm tính. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng tại chốt đã phát hiện thấy 2 giấy xét nghiệm trên có dấu hiệu làm giả nên yêu cầu lái xe và phụ xe viết tường trình.

Quá trình làm việc, lái xe Nguyễn Văn Quang thừa nhận đã nhờ vợ sử dụng máy móc tại nhà để làm giả 2 giấy xét nghiệm nêu trên.

Công an làm việc với trường hợp vi phạm về phòng chống dịch. (Ảnh minh hoạ)

Công an làm việc với trường hợp vi phạm về phòng chống dịch. (Ảnh minh hoạ)

Liên quan đến các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh, trốn chốt kiểm soát dịch COVID-19, mới đây, UBND huyện Tứ Kỳ đã vừa ra quyết định xử phạt 3 trường hợp ở xã Quang Trung gồm Phạm Văn Mạnh (SN 1971), Nguyễn Văn Đủ (SN 1966) và Nguyễn Văn Vịnh (SN 1968) về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trốn chốt kiểm soát dịch COVID-19 với mức phạt 7,5 triệu đồng/người.

Cụ thể, vào khoảng 6h ngày 20/8, các ông Nguyễn Văn Đủ và Nguyễn Văn Vịnh đã trèo qua hàng rào chắn tại chốt kiểm soát dịch để sang TP Hải Phòng làm việc. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, sau khi làm việc xong, 2 người này lại trèo qua rào chắn để về nhà thì bị Công an xã Quang Trung phát hiện.

Đến khoảnh 17h30 cùng ngày, Công an xã Quang Trung tiếp tục phát hiện anh Phạm Văn Mạnh đã trèo qua hệ thống rào ngăn tại chốt chặn kiểm soát dịch COVID-19 thuộc thôn An Hộ, xã Quang Trung để về nhà.

Đọc thêm