Vòng tránh thai kháng HIV

Các nhà khoa học Mỹ tại ĐH Northwestern ở TP Evanston thuộc bang Illinois đã chế tạo một loại vòng tránh thai tiện dụng mới có thể ngăn ngừa bệnh mụn rộp sinh dục herpes và kháng HIV trong thời gian khá dài.
Trong chiếc vòng bằng chất dẻo của nhà phát minh Patrick Kiser và cộng sự có những ống mỏng phóng thích dần hai loại thuốc: Thuốc kháng HIV tenofovir và thuốc ngừa thai levonorgestrel. Khi vòng được đặt vào âm đạo, thuốc sẽ tan ra và có hiệu lực trong nhiều giờ. Do đó, người phụ nữ không cần mang vòng liên tục. Hiệu quả phòng bệnh và ngừa thai của vòng kéo dài trong 3 tháng.
Vòng tránh thai và kháng HIV của nhà phát minh Patrick Kaiser - Ảnh New Scientist
Vòng tránh thai và kháng HIV của nhà phát minh Patrick Kaiser - Ảnh New Scientist 
Ông Kiser thông báo: “Chúng tôi mong muốn tạo cho phụ nữ cái dễ sử dụng nhất. Các bạn có thể đặt vào và quên nó đi trong vài tháng hoặc có thể tháo ra và đặt vào lúc quan hệ tình dục”.
Thử nghiệm trên cho thấy khi đặt vòng vào, lượng thuốc tenofovir được phóng thích tương đương với loại gel thoa âm đạo kháng HIV được sử dụng trên người. Trong những thử nghiệm khác, tenofovir cũng ngăn ngừa bệnh mụn rộp herpes.
Nhóm nghiên cứu đang chờ đợi chiếc vòng này được chấp thuận cho thử nghiệm lâm sàng ở Mỹ và xuất khẩu sang nước khác trong vòng 5 năm tới. 
Ông Kaiser nói: “Tôi thực sự hy vọng trong 5 hoặc 10 năm tới, chiếc vòng dạng này sẽ phổ biến trên thị trường”.

Đọc thêm