“Vũ khí tuyệt đối” của Tổng thống Nga Putin diễn tập tác chiến điện tử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các đơn vị chiến đấu của Hạm đội Baltic của Nga vừa tiến hành huấn luyện phóng tên lửa với hệ thống tên lửa Iskander-M, hãng tin Sputnik dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Tên lửa của Nga.
Tên lửa của Nga.

“Sau khi nhận được tọa độ, hệ thống tên lửa Iskander-M đã phá hủy các trạm chỉ huy và nút liên lạc vệ tinh của kẻ thù giả định và tiến hành phóng tên lửa điện tử”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Theo tuyên bố, các binh sỹ điều khiển tên lửa còn thực hiện các nhiệm vụ như thay đổi vị trí phóng, đẩy lùi cuộc tấn công của nhóm phá hoại và trinh sát của kẻ thù giả định, ngụy trang các bệ phóng.

Trước đó, hồi giữa tháng 8 vừa qua, quân đội Nga cũng đã tiến hành tập trận với tên lửa Iskander-M ở vùng Kaliningrad.

Hệ thống tên lửa Iskander-M được thiết kế để tấn công các mục tiêu ở cự ly lên tới 500 km. Truyền thông Nga khẳng định, đầu đạn của tên lửa này có khả năng tiêu diệt gần như bất kỳ mục tiêu nào, bao gồm từ sở chỉ huy, hệ thống tên lửa và bệ phóng tên lửa, pháo tầm xa, đoàn xe quân sự, trung tâm liên lạc, hệ thống phòng không…

Hệ thống phòng thủ tên lửa Iskander có thể sử dụng cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, có thể gây nhiễu điện tử, khiến cho nó trở nên bất khả xâm phạm trước hệ thống phòng không của đối phương.

Trung tướng Mikhail Matveyevsky, Chỉ huy Lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga, từng khẳng định, Iskander-M vẫn sẽ là tổ hợp vũ khí chủ yếu của quân đội Nga, ít nhất là cho đến năm 2030.

Ông Matveyevsky cũng khẳng định, hệ thống tên lửa này còn tiềm năng để nâng cấp bởi đến nay, việc hiện đại hóa tổ hợp này mới thực hiện chưa được một nửa.

Còn tạp chí The National Interest của Mỹ trong bài viết cho rằng, các tổ hợp tên lửa di động như Tochka, Iskander và P-800 Onyx được coi là “vũ khí tuyệt đối” của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đọc thêm