Vụ kiện cáo đe dọa nghiêm trọng sự nghiệp Cristiano Ronaldo

(PLO) - Vụ kiện tụng hiếp dâm đang đe dọa nghiêm trọng tới hình ảnh, sự nghiệp và có thể là cả túi tiền của tiền đạo từng 5 lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do FIFA trao tặng Cristiano Ronaldo.
Cựu người mẫu người Mỹ Kathryn Mayorga và danh thủ Cristiano Ronaldo
Cựu người mẫu người Mỹ Kathryn Mayorga và danh thủ Cristiano Ronaldo

Đơn kiện 32 trang

Những lùm xùm liên quan đến Ronaldo xuất hiện vào tháng trước, khi cựu người mẫu người Mỹ Kathryn Mayorga, 34 tuổi, đệ đơn kiện dài 32 trang lên tòa án cấp quận ở Nevada (Mỹ), tố cáo anh đã hiếp dâm cô. Theo đơn kiện, Kathryn Mayorga nói rằng cô đã gặp Cristiano Ronaldo vào tối 12/6/2009 tại câu lạc bộ Rain Nightclub, nằm trong khuôn viên khu phức hợp khách sạn và sòng bạc Palms ở Las Vegas.

Hiện khách sạn này đã đóng cửa. Một ngày trước đó, ngày 11/6/2009, Ronaldo đã hoàn tất việc ký kết hợp đồng với mức giá kỷ lục lúc bấy giờ với Real Madrid. Theo đơn kiện, Mayorga đã chấp nhận lời mời cùng Ronaldo và một số người khác tới căn phòng penthouse của danh thủ này để “ngắm cảnh Las Vegas về đêm”. Tại căn hộ, những người khách, bao gồm cả Mayorga, được mời vào bồn tắm nước nóng nhưng cô đã từ chối vì không có đồ bơi. 

Vẫn theo đơn kiện, Mayorga nói rằng Ronaldo sau đó đã đề nghị chuẩn bị quần áo cho cô rồi đi theo cô vào phòng tắm. Mayorga tố rằng, khi cô thay đồ xong, Ronaldo đã đề nghị cô quan hệ tình dục bằng đường miệng nhưng cô từ chối và nói muốn về.

Thấy vậy, anh ta đã kéo cô vào một phòng ngủ và cưỡng bức cô theo đường hậu môn, bất chấp việc cô la hét phản đối. “Khi Cristiano Ronaldo thực hiện xong hành vi tấn công tình dục, anh ta mới để tôi rời khỏi phòng ngủ và nói rằng anh ta xin lỗi”, đơn kiện cáo buộc. 

Đơn kiện cũng nói rằng, ngay trong ngày 13/6/2009, Mayorga đã tới trình báo tới cảnh sát về vụ việc và đã được thăm khám tại một bệnh viện ở địa phương. Kết quả sau đó cho thấy cô đã bị tổn thương nghiệm trọng về mặt tâm lý và thân thể, trong đó có tổn thương ở hậu môn, rối loạn trầm cảm hậu sang chấn và bị trầm cảm nghiêm trọng.

Tuy nhiên, dưới áp lực của những người dàn xếp của Ronaldo, Mayorga sau đó đã phải chấp thuận dàn xếp ngoài tòa án để đổi lấy khoản tiền 375.000 USD đi kèm điều khoản không được tiết lộ về vụ việc. 

Theo đơn kiện vừa được gửi tới tòa án, thỏa thuận sẽ bị hủy bỏ với lý do Mayorga “không đủ hiểu biết và không có được sự tỉnh táo cần thiết để tham gia vào việc đàm phán và dàn xếp vụ việc do những thương tổn vì bị tấn công tình dục ban đầu gây ra”. Đơn kiện cũng kiện luôn cả những người đã tham gia dàn xếp vụ việc.

Trong đơn kiện mà cựu người mẫu Kathryn Mayorga đã nộp đơn lên tòa án Nevada, cô này đòi ít nhất 200.000 USD tiền bồi thường và tiền phạt cho những tổn thương về mặt thể xác và tinh thần mà bị đơn đã gây ra cho cô.

Theo luật sư của Mayorga, sau vụ việc, cô đã trầm cảm, rối loạn hành vi đến mức không thể giao tiếp bình thường với bạn bè và người thân. Cô cũng phải nghỉ làm người mẫu quảng cáo sau đó mất luôn cả công việc giáo viên thể chất. 

Nhiều năm qua, cô này sống khá kín tiếng. Theo luật sư Leslie Stovall – người đại diện cho Mayorga trong vụ kiện hiện nay, khách hàng của ông đã phải chịu những tổn thương nghiêm trọng vì vụ tấn công. Mãi đến gần đây, khi phong trào đứng lên phanh phui các hành vi tấn công và quấy rối tình dục chống lại những người đàn ông quyền lực #MeToo nổi lên, cô mới có đủ dũng khí để đứng ra tố cáo. 

Đâu mới là sự thật?

Trước những lùm xùm trên, Cristiano Ronaldo ngày 3/10 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của cựu người mẫu người Mỹ. Trong bài viết được đăng tải bằng cả tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha trên trang Twitter có đến 75 triệu người theo dõi, Ronaldo nêu rõ anh kiên quyết bác bỏ những cáo buộc nhằm vào mình.

“Hiếp dâm là một tội ác ghê tởm, đi ngược với bản chất và đức tin của tôi”, danh thủ viết. Ngôi sao của đội Juventus cho biết anh không muốn để tên tuổi của mình bị người ta lợi dụng nên không phát biểu nhiều. Anh cũng tuyên bố sẽ chờ đợi để kết quả điều tra nếu được cảnh sát tiến hành sẽ chứng minh rằng mình trong sạch.

Ngay lập tức, luật sư Leslie Stovall đã có phát biểu “phản pháo”. Vị luật sư cho rằng khách hàng của ông rất nhất quán trong việc trình báo về vụ việc. Luật sư Stovall cũng cho biết, tất cả những chi tiết liên quan đến vụ việc đều đã được khách hàng của ông nêu cụ thể trong đơn kiện đã được nộp lên tòa án. 

Như vậy, có thể thấy, cả Ronaldo và nguyên đơn đều thống nhất ở điểm Ronaldo và Cathryn Mayorga đúng là đã gặp nhau ở Las Vegas vào tháng 6/2009. Hai người đã có quan hệ tình dục. Có điều, trong khi Ronaldo khăng khăng khẳng định việc quan hệ là đồng thuận thì Cathryn Mayorga khẳng định đã bị hiếp dâm.

Luật sư của nguyên đơn hiện nay cho biết, vì khách hàng của ông đã trình báo cảnh sát ngay sau khi xảy ra vụ việc nên theo luật của bang Nevada, vụ việc sẽ không có thời hiệu truy tố cả về dân sự và hình sự.

Vụ kiện trên đang đe dọa làm ảnh hưởng tới danh tiếng của siêu sao người Bồ Đào Nha liên tục có tên trong danh sách những cầu thủ chơi hay nhất và được trả lương cao nhất thế giới. Cảnh sát Las Vegas trong tuần qua cho biết sẽ mở lại vụ việc. Là cầu thủ từng 5 lần nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA, mùa hè năm nay, Ronaldo rời khỏi Real Madrid để gia nhập Juventus với giá trị hợp đồng 117 triệu USD. Cầu thủ này hiện đã có gia đình và có 4 con. 

Nguy cơ “thủng túi”

Trước những lùm xùm ngày một gia tăng, hôm 4/10, câu lạc bộ chủ quản Juventus đã lên tiếng bảo vệ cầu thủ của họ. Theo đó, Juventus nhấn mạnh, trong những tháng gần đây, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã thể hiện được sự chuyên nghiệp và có những đóng góp lớn cho đội tuyển. Điều này được tất cả các thành viên của Juventus đánh giá cao.

“Những cáo buộc được cho là xảy ra từ 10 năm trước cũng không thay đổi cái nhìn như vậy. Đó cũng là suy nghĩ chung của bất cứ ai từng tiếp xúc với cầu thủ này”, câu lạc bộ Italia tuyên bố. 

Juventus sau đó còn tiếp tục đăng tải một video lên trang YouTube và Twitter ghi lại cảnh Ronaldo đang mướt mải mồ hôi luyện tập cùng các đồng đội ở trung tâm Continassa của đội. Song, thay vì bảo vệ được cầu thủ, các tuyên bố của đương kim vô địch Italia đã vướng phải sự chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội, cho rằng đó là những phát biểu tùy tiện và vô cảm đến mức gây sốc.

Các nhà tài trợ cho Ronaldo thì không được bình tĩnh như vậy. Nhãn hiệu đồ thể thao nổi tiếng Nike ngày 4/10 đã buộc phải lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về những cáo buộc nhằm vào Ronaldo. “Chúng tôi lo ngại sâu sắc về các cáo buộc đáng lo ngại đó và sẽ theo dõi sát sao diễn biến của vụ việc”, Nike trong một tuyên bố cho biết. Ronaldo là một trong 3 vận động viên duy nhất đã được ký hợp đồng trọn đời với Nike. Một số nguồn tin cho hay, giá trị của bản hợp đồng lên đến 1 tỉ USD. 

Có điều, đi kèm với số tiền công “khủng”, Nike cũng đòi hỏi rất khắt khe về hình ảnh của các ngôi sao. Trước đây, hãng này đã không ít lần hủy hợp đồng tài trợ dành cho các ngôi sao khi họ có những hành vi không đúng chuẩn mực. Ví dụ, năm 2016, Nike từng hủy hợp đồng quảng cáo với võ sĩ quyền anh Manny Pacquiao vì hành vi miệt thị cộng đồng LGBT. Trước đó, cựu vô địch đua xe đạp Lance Armstrong cũng đã bị cắt hợp đồng vào năm 2012 sau khi vụ việc sử dụng doping của anh này bị phanh phui.

Chính vì vậy, các nguồn tin cho rằng, nếu lùm xùm hiếp dâm hiện nay diễn tiến theo hướng bất lợi với Ronaldo, không loại trừ khả năng cầu thủ này sẽ bị Nike cắt hợp đồng. Ngoài Nike, EA Sport – hãng phát triển trò chơi mà Ronaldo đang là trong những nhân vật được yêu thích trong các game thể thao của hãng – cũng cho rằng những cáo buộc nhằm vào Ronaldo là rất đáng quan ngại. “Chúng tôi vẫn theo dõi sát tình hình vì chúng tôi luôn muốn các vận động viên và những người đại diện hình ảnh của chúng tôi có hành xử phù hợp với các giá trị của EA”, hãng trên cho hay.

Lùm xùm hiện tại cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc thi đấu của danh thủ. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha Fernando Santos ngày 4/10 đã thông báo quyết định không triệu tập Ronaldo lên tuyển Bồ Đào Nha trong 4 trận đấu quốc tế tiếp theo của đội. Theo ông Santos, quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp 3 bên giữa ông với Ronaldo và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Fernando Gomes. Song, ông từ chối tiết lộ nội dung cuộc thảo luận. Trước đó, Ronaldo cũng đã vắng mặt trong 2 trận đấu của đội Bồ Đào Nha diễn ra trong tháng 9.