Vụ phụ huynh ‘Chê’ trường xa: Cử 6 tổ hơn 40 người đến vận động phụ huynh

(PLVN) - Mặc dù chính quyền địa phương, nhà trường đã trao đổi, giải thích cũng như vận động... Tuy nhiên từ sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đến nay, chỉ có 1/154 em ở điểm trường lẻ đến điểm trường chính.
Phụ huynh ở TDP Tân Mỹ, phường Quảng Phúc phản đối việc chuyển từ điểm trường lẻ về học tại điểm trường chính.

Sáng 11/2, thầy Phan Tiến Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cho biết: Sau 8 ngày bước vào dạy và học đầu tiên của năm mới Ất Tỵ 2025, mới chỉ có 1 em học sinh lớp 2 của điểm trường lẻ Tân Mỹ đến điểm chính để tiếp tục học tập.

Ông Nguyễn Tiến Thành - Chủ tịch UBND phường Quảng Phúc nói: “Hiện chính quyền địa phương đã cử 6 tổ, với hơn 40 người gồm, Công an, Biên phòng, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn thanh niên và đại diện các các đoàn thể của TDP cùng giáo viên chủ nhiệm trực tiếp đến từng nhà để tuyên truyền vận động, giải thích cho phụ huynh hiểu, đưa con em đến trường theo đúng lịch trình. Riêng đối với các phụ huynh già cả, ốm đau, địa phương sẵn sàng bố trí lực lượng đưa đón”.

Theo kết quả kiểm định: Điểm trường lẻ Tân Mỹ, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Thiếu Sơn - Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn thông tin thêm: Hiện chúng tôi đã có văn bản gửi địa phương cam kết giữ nguyên hiện trạng điểm trường lẻ Tân Mỹ, khi bố trí được nguồn kinh phí hay có nhà đầu tư quan tâm hoặc xã hội hóa thì sẽ cho triển khai xây mới ngay.

“Về chủ trương co cụm điểm trường, điểm trường lẻ Tân Mỹ này chúng tôi vẫn quy hoạch là quỹ đất để xây dựng trường học”, ông Sơn cho biết thêm.

Trước đó Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin: Theo kết quả của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng (thuộc Sở Xây dựng). Điểm trường lẻ Tân Mỹ không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ.

Thị xã Ba Đồn đã có văn bản tạm thời đóng cửa điểm trường lẻ Tân Mỹ, chuyển toàn bộ học sinh lên học ở điểm chính có khuôn viên khang trang và đầy đủ các thiết bị phục vụ học tập tốt hơn. Tuy nhiên, phụ huynh chưa đồng thuận nên không đưa con em đến điểm trường chính để học tập.

Đọc thêm