Vụ Tân Hoàng Minh: Cơ quan điều tra sẽ xử lý minh bạch, bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư

(PLVN) -Đây là khẳng định của đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) về nội dung liên quan đến quyền lợi của các nhà đầu tư trong vụ án Tân Hoàng Minh tại cuộc họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022 do Bộ Công an tổ chức chiều 30.6
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt chức năng tham mưu; triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước

Lực lượng CAND đã chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá dự báo và chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương những giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; đã triển khai bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn nhiều sự kiện chính trị xã hội quan trọng; trong đó bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Seagames 31; chủ động, tích cực phối hợp triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19…

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm trong cả nước giảm 23,16% so với cùng kỳ năm 2019; giảm 9,94% so với cùng kỳ năm 2021; lực lượng công an nhân dân đã điều tra, làm rõ 17.112 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 86,93%; triệt phá 335 băng nhóm tội phạm; bắt và vận động đầu thú 2782 đối tượng truy nã. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về tham nhũng., kinh tế, buôn lậu, ma túy, sử dụng công nghệ cao, môi trường…được quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đạt quả quả rất quan trọng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng C03, trả lời tại họp báo, ảnh TNThiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng C03, trả lời tại họp báo, ảnh TN

Trả lời câu hỏi sẽ giải quyết quyền lợi cho các nhà đầu tư như thế nào trong vụ án Tân Hoàng Minh đại diện C03 cho biết, vụ án Tân Hoàng Minh đang trong quá trình điều tra, với hơn 6 ngàn bị hạn, số tiền chiếm đoạt khoảng 8.000 tỷ đồng nhưng do số lượng bị hại đến khai báo và tài liệu chứng minh chưa đầy đủ do đó cơ quan điều tra phải làm rõ mới có cơ sở chi trả.

"Tâm lý đầu tư bị thiệt hại trong vụ án này đang lo lắng, nhưng chúng tôi khẳng định sẽ xử lý minh bạch, công khai, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các nhà đầu tư” đại diện C03 nói.

Phó Cục trưởng C06 Tô Anh Dũng trả lời về đề xuất bổ sung thông tin ADN vào căn cước công dân
Phó Cục trưởng C06 Tô Anh Dũng trả lời về đề xuất bổ sung thông tin ADN vào căn cước công dân

Liên quan đến vấn đề về đề xuất bổ sung thông tin ADN vào căn cước công dân, đại diện C06 cho biết, vấn đề này đang được xin ý kiến nhân dân khi sửa Luật Căn cước công dân. Minh chứng nhiều nước đã tiến hành thu thập sinh trắc học và việc bổ sung còn cần thiết cho công tác quản lý, điều tra, phá án, cũng như nhu cầu thực tiễn, đại diện này khẳng định việc bổ sung ADN sẽ có lợi cho người dân và các thông tin được đảm bảo bí mật theo đúng quy định của pháp luật.

Trước câu hỏi đấu giá biển số xe cấp theo tên, đại diện C08 cho biết việc đấu giá biển số xe là vấn đề mới và hiện Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ xin ý kiến Quốc hội về việc thí điểm đấu giá biển số xe. Việc đấu giá biển số xe sẽ thực hiện theo từng giai đoạn nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân.

Đọc thêm