Vụ trường quốc tế ở Quảng Nam bất ngờ đóng cửa: Hoạt động trở lại tại địa điểm mới

(PLVN) - Sau khi bất ngờ thông báo đóng cửa trước thềm năm học mới, trường quốc tế Chồi Xanh (Green Shoots) ở Quảng Nam đã thuê và mở cửa hoạt động trở lại tại một địa điểm mới. Tuy nhiên, một bộ phận phụ huynh vẫn không muốn đưa con trở lại học vì cho rằng nhà trường thiếu tôn trọng họ và học sinh.
Trường Green Shoots hoạt động trở lại, địa điểm mới cách điểm cũ khoảng 10 km.
Trường Green Shoots hoạt động trở lại, địa điểm mới cách điểm cũ khoảng 10 km.

Ngày 12/9, Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Nam xác nhận, trường quốc tế Chồi Xanh (Green Shoots) đã mở cửa, hoạt động trở lại tại một địa điểm mới.

Theo đó, trường Green Shoots chính thức chuyển tới địa điểm mới là Trường Liên cấp Victoria ở phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cách điểm trường cũ tại TP Hội An hơn 10km. Đây là địa điểm mới được trường quốc tế Green Shoots thuê cơ sở vật chất để dạy học.

Sở GD&ĐT Quảng Nam đã tổ chức đoàn kiểm tra trực tiếp làm việc với đại diện trường quốc tế Green Shoots, kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên tại địa điểm mới.

Theo Sở GD&ĐT Quảng Nam việc trường Green Shoots thuê cơ sở vật chất chỉ là giải pháp tạm thời để giải quyết cho các em học sinh ổn định học tập, về lâu dài, chủ trường sẽ làm việc, tìm ra hướng giải quyết.

Phụ huynh đưa học sinh đến địa điểm mới để bắt đầu buổi học.

Phụ huynh đưa học sinh đến địa điểm mới để bắt đầu buổi học.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Hương, Chủ tịch HĐQT Trường Liên cấp Victoria cho biết, sau khi đóng cửa vì không thỏa thuận được với chủ mặt bằng cũ, bà Catherine Clare Mckinley (chủ trường quốc tế Green Shoots) có liên hệ với ông để thuê 15 phòng để tiếp tục triển khai dạy học. Hợp đồng hai bên ký trong vòng 5 năm và sẽ tiếp tục gia hạn khi hết hạn.

“Tất cả đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chương trình đào tạo của Green Shoots đều được giữ nguyên như ở trường cũ. Riêng tôi cũng được bà Catherine ủy quyền tạm thời quản lý, sắp xếp, ổn định học sinh trước khi quay lại Việt Nam”, ông Hương nói.

Theo ghi nhận của PV, trong buổi sáng đầu tiên mở cửa trở lại, Trường Chồi Xanh đón lác đác học sinh, chủ yếu là các em cấp 1. Tại một số phòng học, có sự hiện diện của vài giáo viên nước ngoài.

Một phụ huynh có con theo học tại Green Shoots cho biết, sau khi nhận được thông báo đóng cửa của nhà trường, bản thân chị cũng như các phụ huynh khác hết sức hoang mang. Lo sợ trường sẽ đóng cửa vĩnh viễn nên nhiều người đã chủ động tìm trường khác, tránh ảnh hưởng đến việc học của con. Riêng bản thân chị thì vẫn có niềm tin trường sẽ mở cửa trở lại, nên vẫn cố chờ.

“Do cả hai cháu nhà đều đang học tại trường quốc tế này đã quen nên tôi cũng cố chờ xem nhà trường có hướng nào giải quyết không. May là cuối tuần qua, tôi nhận được thông báo trường sẽ mở cửa để đón học sinh trở lại, lòng cũng vơi bớt nỗi lo”, vị phụ huynh chia sẻ.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh khác lại cho rằng, việc trường Green Shoots triển khai thu học phí xong rồi đột ngột đóng cửa trước ngày khai giảng là không tôn trọng phụ huynh và tạo nên cú sốc lớn đối với học sinh, ảnh hưởng việc học tập.

Trường quốc tế Green Shoots ở Hội An đã đóng cửa, trả mặt bằng.

Trường quốc tế Green Shoots ở Hội An đã đóng cửa, trả mặt bằng.

“Không thể nào có chuyện họ thích mở trường rồi thích dời địa điểm đi đâu là dời. Học sinh chứ có phải trái bóng đâu mà cứ mặc cho họ đá từ nơi này đến nơi khác quá nhiều lần như vậy”, một phụ huynh bày tỏ bức xúc.

Nói về việc nhiều em học sinh trường Green Shoots tìm được trường mới, ông Nguyễn Quốc Hương cho rằng, trường hợp học sinh đã chuyển đến học trường khác thì có thể học 1 kỳ tại đó rồi sang kỳ 2 quay trở lại học tại Trường Liên cấp Victoria. Tuy nhiên, điều này tuỳ vào quyết định của phụ huynh.

Còn riêng về các điều kiện cơ sở vật chất dạy học tại trường Liên cấp Victoria đều đảm bảo các tiêu chuẩn của trường quốc tế và đã hoạt động hơn 10 năm.

Theo ông Hương, trong sáng 11/9, nhà trường cũng đã tổ chức cuộc họp để thông tin về việc chuyển đến cơ sở mới và giải đáp vướng mắc của phụ huynh. Chỉ có khoảng 25 phụ huynh dự họp.

Tại cuộc họp, có 3 nội dung kiến nghị mà phụ huynh quan tâm. Thứ nhất, nhà trường mới phải giữ nguyên chương trình, văn hóa xuyên suốt ở trường cũ, để học sinh tiếp tục được học tập, phát triển ổn định theo chương trình đạt chuẩn. Thứ hai, đa số phụ huynh lo lắng, việc chuyển trường mới có chắc chắn lâu dài, ổn định hay không. Thứ ba, làm rõ thông tin người điều hành trường Green Shoots lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đọc thêm